Tín dụng chính sách tại tỉnh Vĩnh Long phát huy hiệu quả rất tốt

Cập nhật, 19:54, Thứ Tư, 18/07/2018 (GMT+7)

Chiều 18/7/2018, ông Trần Văn Rón- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; ông Nguyễn Văn Quang- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long tiếp đoàn công tác do ông Dương Quyết Thắng- Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) Việt Nam làm trưởng đoàn.

 Dịp 27/7, Công đoàn NHCSXH Việt Nam đã trao 500 triệu đồng để Vĩnh Long thực hiện việc xây nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách..
Dịp 27/7, Công đoàn NHCSXH Việt Nam đã trao 500 triệu đồng để Vĩnh Long thực hiện việc xây nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách..

Tại buổi làm việc, ông Trần Hùng- Giám đốc Ngân hàng CSXH Việt Nam chi nhánh Vĩnh Long báo cáo kết quả thực hiện tín dụng chính sách 15 năm qua trên địa bàn tỉnh.

Hiện, Ngân hàng CSXH chi nhánh tỉnh Vĩnh Long đang triển khai thực hiện 13 chương trình tín dụng chính sách theo chỉ định của Chính phủ và một số chương trình do UBND tỉnh và quỹ Vì người nghèo ủy thác.

Tính đến hết tháng 6/2018, tổng nguồn vốn đạt trên 1.800 tỷ đồng, tăng 1.730 tỷ đồng (22 lần) so với lúc nhận bàn giao.

Tổng doanh số cho vay khoảng 5.600 tỷ đồng với trên 660 ngàn lượt hộ nghèo và hộ gia đình chính sách vay vốn, góp phần giúp cho trên 56.000 hộ thoát nghèo và cận nghèo. Các chương trình cho vay góp phần phát triển kinh tế, an sinh xã hội tại địa phương.

Thay mặt Ban lãnh đạo NHCSXH, Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng ghi nhận, đánh giá cao sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Vĩnh Long, giúp cho tín dụng chính sách tại tỉnh phát huy hiệu quả rất tốt.

Đồng thời, mong muốn lãnh đạo tỉnh tiếp tục tạo điều kiện tốt nhất cho hoạt động của NHCSXH ở tỉnh Vĩnh Long ngày càng hiệu quả.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy- Trần Văn Rón nhấn mạnh, những năm qua, cùng với sự phát triển kinh tế, Vĩnh Long đặc biệt quan tâm đến công tác an sinh xã hội như hỗ trợ xây dựng nhà ở cho gia đình chính sách, hộ nghèo; hộ nghèo Khmer; nâng cao thu nhập, đời sống người dân.

Thời gian tới, tỉnh sẽ đề ra các giải pháp, tiếp tục thực hiện chương trình tín dụng chính sách đối với người có công, người nghèo.

Tin, ảnh: THÚY QUYÊN