Đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới

Cập nhật, 18:54, Thứ Tư, 11/07/2018 (GMT+7)

Ngày 11/7/2018, Hội LHPN tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết phong trào phụ nữ và công tác Hội 6 tháng đầu năm 2018 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

6 tháng qua, các cấp hội phát huy vai trò đi sâu, đi sát cơ sở, thường xuyên nắm bắt tư tưởng, nguyện vọng của hội viên, phụ nữ; nhiều mô hình, phần việc được tổ chức ngày càng thiết thực thu hút nhiều hội viên, phụ nữ tham gia.

Các cấp hội đã huy động vốn bằng nhiều hình thức trên 215 tỷ đồng, giúp trên 17.500 lượt chị có điều kiện chuyển đổi cơ cấu sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế.

Phối hợp mở 68 lớp dạy nghề tiểu thủ công nghiệp, may công nghiệp, có 1.600 chị tham gia; tư vấn, giới thiệu việc làm và giải quyết việc làm tại chỗ trên 9.800 lao động; tư vấn xuất khẩu lao động được 60 trường hợp.

Vận động xây dựng, sửa chữa được 36 mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo; tặng quà và trao học bổng cho trẻ em gái có hoàn cảnh khó khăn trên 690 triệu đồng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy- Trương Văn Sáu đánh giá cao hiệu quả các phong trào của hội và yêu cầu trong thời gian tới hội tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới, nhất là công tác giám sát, phản biện xã hội; quan tâm tuyên truyền ổn định tình hình tư tưởng trong các tầng lớp phụ nữ.

Bên cạnh, tiếp tục tích cực phát huy vai trò của phụ nữ trong tham gia xây dựng nông thôn mới và luôn đổi mới các nội dung, phương thức hoạt động phù hợp để thu hút phụ nữ tham gia.

Tin, ảnh: HẢI YẾN