Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị

Cập nhật, 19:18, Thứ Ba, 19/06/2018 (GMT+7)

Những năm qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh luôn quan tâm việc đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị cho lực lượng vũ trang. 

Qua đó, giúp cán bộ, chiến sĩ có lập trường tư tưởng vững vàng, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành kỷ luật quân đội, pháp luật của Nhà nước, cùng đơn vị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự- quốc phòng địa phương.

Hoạt động tham quan, học tập truyền thống là thực tế sinh động trong công tác giáo dục chính trị cho cán bộ, chiến sĩ.
Hoạt động tham quan, học tập truyền thống là thực tế sinh động trong công tác giáo dục chính trị cho cán bộ, chiến sĩ.

Kết quả kiểm tra giáo dục chính trị trong lực lượng vũ trang nhiều năm liên tục đạt 100% yêu cầu, tỷ lệ khá giỏi vượt chỉ tiêu theo Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”.

Bình quân tỷ lệ cán bộ, chiến sĩ đạt khá giỏi giai đoạn 2013- 2018 là 78,36% (tăng 3,31% so giai đoạn trước).

Theo Đại tá Phùng Văn Mười- Tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Quán triệt và nhận thức đúng vai trò quan trọng đề án của Bộ Quốc phòng, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã đưa vào nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ huấn luyện để nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tại đơn vị và phân công cấp ủy phụ trách công tác này phải thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Các đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh xây dựng nội dung, chương trình giáo dục chính trị sát thực tiễn, phù hợp từng đối tượng, có đổi mới, nâng cao theo hướng cơ bản, thống nhất, thiết thực, có kế thừa và phát triển.

Trong đó, tập trung giáo dục truyền thống của lực lượng vũ trang tỉnh và tình hình nhiệm vụ quân sự- quốc phòng địa phương, các vấn đề chính trị, thời sự, dư luận được xã hội quan tâm, tác động trực tiếp đến tư tưởng, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ.

Ngoài ra, duy trì nghiêm việc thực hiện nề nếp, tác phong, chế độ đọc báo, xem truyền hình, thông tin thời sự, thể dục, thể thao, sinh hoạt ngày chính trị văn hóa tinh thần ở cơ sở.

Trọng tâm công tác giáo dục chính trị là nâng cao nhận thức của bộ đội về chủ nghĩa Mác- Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Công tác giáo dục chính trị cũng góp phần làm rõ đối tác, đối tượng, bản chất, âm mưu của các thế lực thù địch, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ.

Từ việc đổi mới và nâng cao công tác giáo dục chính trị đã xuất hiện nhiều tập thể tiêu biểu như: Phòng Chính trị, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Trà Ôn, Bình Tân, Mang Thít, Long Hồ.

Theo Trung tá Châu Thành B- Trưởng Ban Tuyên huấn (Phòng Chính trị- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh), bên cạnh các nội dung giáo dục chính trị theo đề án, thì hoạt động tham quan các bảo tàng, di tích lịch sử, hành quân về nguồn,... cũng là một hình thức giáo dục chính trị thiết thực.

Bộ đội tham gia Tết quân dân, “cùng ăn, cùng ở, cùng làm” với bà con.
Bộ đội tham gia Tết quân dân, “cùng ăn, cùng ở, cùng làm” với bà con.

Từ những hình ảnh thực tế, sống động sẽ trang bị thêm cho cán bộ, chiến sĩ những kiến thức bổ ích về truyền thống hào hùng của đất nước, khơi dậy lòng tự hào, củng cố niềm tin, kịp thời định hướng và thống nhất tư tưởng, góp phần hoàn thành thật xuất sắc nhiệm vụ.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, tình hình an ninh trật tự, tệ nạn xã hội, hoạt động trên không gian mạng hiện còn nhiều phức tạp và sẽ tác động không nhỏ đến công tác giáo dục chính trị trong thời gian tới, đòi hỏi công tác này phải được quan tâm nhiều hơn.

Trong đó, phải tập trung giáo dục chính trị cho 3 lực lượng: thường trực, dân quân tự vệ và dự bị động viên. Bên cạnh, thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục, phù hợp với nhiệm vụ cách mạng, quân đội và đơn vị hiện nay, tránh tình trạng “đường mòn, lỗi cũ”.

Đại tá Phùng Văn Mười cho rằng, để công tác giáo dục chính trị hiệu quả, trước hết phải duy trì nghiêm nề nếp, tổ chức việc thông qua và thục luyện giáo án thường xuyên, trên tinh thần thuyết phục và sát thực tế, yếu chỗ nào phải tổ chức bồi dưỡng ngay chỗ đó.

“Nói ít nhưng đủ là 2 vấn đề cốt lõi trong công tác giáo dục chính trị, để không có sự mơ hồ nằm trong lực lượng vũ trang”- Đại tá Phùng Văn Mười nhấn mạnh

Đổi mới hình thức và phương pháp giáo dục chính trị, các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh đã kết hợp thuyết trình với trình chiếu, coi trọng phương pháp đàm thoại trong quá trình giảng dạy. Tổ chức giảng dạy theo hướng chuyên sâu và luân phiên ở các đơn vị. Vận dụng nhiều phương pháp kiểm tra để đánh giá toàn diện hệ thống kiến thức, trình độ, lập trường tư tưởng và thái độ chính trị của bộ đội.

 


Bài, ảnh: NGUYỄN THỊNH