Bình Tân- xuất hiện thêm 2 điểm sạt lở, sụt lún đường đan

Cập nhật, 14:38, Thứ Ba, 19/06/2018 (GMT+7)

Theo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Bình Tân, gần đây, trên địa bàn huyện Bình Tân đã xảy ra 2 điểm sạt lở mới ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt của các hộ dân.

Điểm thứ 1, vào ngày 22/5/2018, trên tuyến kinh Hai Quý (tại Tổ 26, ấp Thành Phú, xã Thành Lợi) xảy ra sạt lở dài 13m, sâu vào đất liền 3m.

Đến ngày 8/6, tại vị trí trên tiếp tục sạt lở thêm 7m, nâng sạt lở đoạn này lên 20m và gần kề có đoạn 3m đang nguy cơ sạt lở tiếp ảnh hưởng trực tiếp thềm nhà bà Bùi Thị Chi và Lê Thị Tiếu. Hiện, UBND xã Thành Lợi vận động hỗ trợ kinh phí cho bà Chi di dời về xã Tân Quới định cư; còn hộ bà Tiếu (do chưa có sổ hộ khẩu nên giải quyết dời nhà lùi về phía sau ở tạm).

Điểm sạt lở thứ 2, trên bờ sông Bà Duyên (thuộc ấp Tân Thuận, xã Tân Quới) xuất hiện đoạn sụt lún đường đan dài 45m từ nhà bà Năm Thường đến nhà ông Thành (đoạn lún này thấp hơn mặt đường hiện trạng 0,3m).

Khu vực lún ảnh hưởng trực tiếp tuyến dân sinh, trong đó nhiều khả năng xảy ra sạt lở quán giải khát của bà Năm Thường. Hiện nay, UBND xã Tân Quới cho lực lượng gia cố tạm đoạn đan bằng cừ tràm, cột dừa. Về lâu dài, các xã đề nghị huyện có phương án hỗ trợ tái định cư, giúp hộ dân bị ảnh hưởng sạt lở về nơi ở mới ổn định cuộc sống lâu dài.

CÔNG PHÚC- HỒNG VÂN