Khoảng cuối tháng 4 đầu tháng 5 sẽ có mưa chuyển mùa

Cập nhật, 16:21, Thứ Hai, 23/04/2018 (GMT+7)

Đài Khí tượng- Thủy văn tỉnh Vĩnh Long dự báo khoảng từ cuối tháng 4 đến đầu tháng 5 sẽ có mưa chuyển mùa, thời kỳ bắt đầu mùa mưa khoảng ngày 5- 15/5.

Tổng lượng mưa trong mùa mưa đạt từ 1.200- 1.500mm, ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm. Thời kỳ chuyển mùa (tháng 4, 5) và sau các đợt giảm mưa, cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như mưa rất to xảy ra trong thời đoạn ngắn, giông mạnh, sét, tố, lốc sẽ xuất hiện với tần suất nhiều hơn.

Tháng 4 và nửa đầu tháng 5 là thời kỳ nắng nóng nhất trong năm, nhiệt độ cao nhất ngày đạt từ 35- 37 độ C. Nhiệt độ trung bình trong các tháng còn lại phổ biến ở mức thấp hơn hoặc xấp xỉ trung bình nhiều năm.

Tại trạm Mỹ Thuận (sông Tiền), mực nước thấp nhất sẽ xuống dần đến mức -1,45- -1,55m vào các tháng 5, 6. Mực nước cao nhất sẽ đạt mức 1,9- 2m vào các tháng 10, 11. Đỉnh triều cường cao hơn mức báo động 3 từ 0,1- 0,2m.

LÊ SƠN

Nguồn: Đài Khí tượng- Thủy văn tỉnh Vĩnh Long