Vận động quỹ khuyến học trên 64 tỷ đồng

Cập nhật, 16:40, Thứ Sáu, 09/03/2018 (GMT+7)

Sáng 9/3/2018, Tỉnh hội Khuyến học Vĩnh Long hội nghị tổng kết hoạt động năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh- Trương Văn Sáu trao cờ thi đua xuất sắc cho Tỉnh hội Khuyến học.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh- Trương Văn Sáu trao cờ thi đua xuất sắc cho Tỉnh hội Khuyến học.

Năm 2017, toàn tỉnh đã xây dựng được 18.481 tổ chức hội (tăng 480 tổ chức so với năm 2016) với 309.016 hội viên.

Trong năm, các mặt công tác các cấp hội đạt hiệu quả cao, các trung tâm học tập cộng đồng hoạt động có hiệu quả, tổ chức được nhiều buổi sinh hoạt chuyên đề, lớp học tập, lớp dạy nghề thu hút được người dân đến học tập.

Nhiều tập thể, cá nhân được tặng bằng khen, kỷ niệm chương do có nhiều đóng góp trong công tác khuyến học.
Nhiều tập thể, cá nhân được tặng bằng khen, kỷ niệm chương do có nhiều đóng góp trong công tác khuyến học.

Đặc biệt trong năm 2017, các cấp hội trong tỉnh đã vận động quỹ khuyến học được trên 64,3 tỷ đồng, đạt 160% kế hoạch. Qua đó đã chi hỗ trợ, khuyến khích dạy và học trên 60 tỷ đồng cho trên 106.000 lượt học sinh, sinh viên, giáo viên.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy- Trương Văn Sáu đã đánh giá cao hoạt động của các cấp hội. Đồng chí cũng yêu cầu trong năm 2018, cố gắng hoàn thành các chỉ tiêu để Vĩnh Long được công nhận đạt chuẩn xã hội học tập. Chú trọng công tác khuyến học, khuyến tài, đồng thời, kiện toàn bộ máy.

Tin, ảnh: NGUYỄN DUY