Tam Bình

Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên giảm còn 2,47%

Cập nhật, 13:41, Thứ Năm, 15/03/2018 (GMT+7)

Theo Trung tâm Dân số- kế hoạch hóa gia đình huyện Tam Bình: Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 1,54% (năm 2005) giảm xuống 0,74% (năm 2017); tỷ suất sinh từ 14,6‰ (năm 2005) giảm xuống 10,1‰ (năm 2017).

Số con trung bình của một phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ đạt 1,74 con (năm 2005) tăng lên 1,94 con (năm 2017) đạt mức sinh thay thế so mục tiêu đề ra.

Tỷ số giới tính khi sinh 119,6 bé trai/100 bé gái (năm 2005) và 104,5 bé trai/100 bé gái (năm 2017).

Tỷ lệ cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại chiếm 71,37% (năm 2005) và chiếm 70,21% (năm 2017); tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên từ 7,26% (năm 2005) giảm xuống còn 2,47% (năm 2017).

Mặc dù tỷ lệ tăng dân số tự nhiên ổn định dưới 1% và đảm bảo mức sinh thay thế, đang trong thời kỳ cơ cấu dân số vàng nhưng tuổi thọ trung bình sống khỏe mạnh chỉ đạt 68 tuổi; tốc độ già hóa dân số tăng và mức sinh ngày càng giảm.

Tỷ lệ giới tính khi sinh biến động không ổn định qua từng năm, cao nhất thời điểm năm 2015 vượt ngưỡng 120,8 bé trai/100 bé gái.

LÊ SÁU