Hội Luật gia tỉnh Vĩnh Long- chú trọng công tác tuyên truyền, giám sát thực thi pháp luật và phản biện xã hội

Cập nhật, 18:14, Thứ Ba, 23/01/2018 (GMT+7)

 

Quang cảnh buổi hội nghị
Quang cảnh buổi hội nghị

Ngày 23/1, Hội Luật gia tỉnh Vĩnh Long hội nghị tổng kết công tác hội năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Năm 2017, Hội Luật gia tỉnh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt được nhiều thành tích. Theo đó, Hội các cấp tổ chức học tập, quán triệt đầy đủ các nghị quyết của Đảng và của Hội cấp trên.

Hội tổ chức 91 cuộc tuyên truyền ý nghĩa các ngày lễ trong năm, ngày Pháp luật Việt Nam với 3.103 lượt người dự; tham gia 123 cuộc đóng góp ý kiến các dự thảo Luật và văn bản quy phạm pháp luật, góp ý cho 167 văn bản với 1.503 lượt ý kiến.

 Các cá nhân và tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác Hội năm 2017 đươc khen thưởng
Các cá nhân và tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác Hội năm 2017 đươc khen thưởng

Trong năm nay, Hội Luật gia các cấp tiếp tục rà soát, kiểm tra, thẩm định và soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan, đơn vị theo thẩm quyền; phát huy công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; triển khai kế hoạch thực hiện đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến pháp luật và trợ giúp pháp lý” giai đoạn 2017- 2021;

ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác đồng thời có giải pháp để nâng cấp và hoàn thiện cơ sở dữ liệu.

Tin, ảnh: TUYẾT NGA