TP Vĩnh Long có 265 cây cổ thụ

Cập nhật, 14:10, Thứ Tư, 06/12/2017 (GMT+7)

Theo ông Nguyễn Xuân Lộc- Phó Giám đốc Xí nghiệp Công viên cây xanh (thuộc Công ty CP Công trình công cộng Vĩnh Long), toàn thành phố hiện có 265 cây cổ thụ do công ty chăm sóc, bảo dưỡng (chưa kể một số cây trong khuôn viên trường học, cơ quan…).

Cây cổ thụ trên đường Hưng Đạo Vương  (Phường 1- TP Vĩnh Long).
Cây cổ thụ trên đường Hưng Đạo Vương (Phường 1- TP Vĩnh Long).

Đó là các loại cây như: cồng, sao, dầu, bã đậu, sanh, si, xà cừ, dương… Cây cổ thụ nằm rải rác ở phường, trong đó, các cây cao tuổi nhất có thể kể đến như cây cồng ở Bảo tàng tỉnh, hàng cây bã đậu ngay trụ sở UBND tỉnh, cụm cây dầu ở Văn Thánh Miếu…

Theo đó, tất cả các cây đều được đánh số để chăm sóc, theo dõi: thường xuyên rong mé nhánh vươn xa, sắp gãy, bôi keo chống thấm; gỡ phụ sinh (tầm gửi, dây leo...). Cây bị nghiêng càng có chế độ chăm sóc, theo dõi đặc biệt như thường xuyên đo độ nghiêng, rong mé tàng,…

Tin, ảnh: TUYẾT HIỀN