Lan tỏa phong trào thi đua quyết thắng

Cập nhật, 13:50, Thứ Ba, 10/10/2017 (GMT+7)

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, trong những năm qua, phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang TP Vĩnh Long đã tạo động lực thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ không ngừng nỗ lực vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng, củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân trong khu vực.

Lực lượng vũ trang TP Vĩnh Long thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội.
Thi đua huấn luyện, đáp ứng nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, góp phần xây dựng, củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân.

Phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang TP Vĩnh Long được triển khai theo tinh thần “1 tập trung, 3 khâu đột phá”.

Cụ thể, tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt và sức chiến đấu của tổ chức Đảng; đột phá nâng cao chất lượng toàn diện công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; đẩy mạnh xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật; đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Theo Trung tá Phạm Nhật Cường- Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự TP Vĩnh Long, phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang được triển khai thực hiện hàng năm, gắn với các phong trào thi đua xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Cùng với việc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”, “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm, an toàn giao thông”, “Xây dựng doanh trại chính quy, xanh- sạch- đẹp”… đã tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang.

Ở đâu có hoạt động của lực lượng vũ trang thì ở đó có phong trào thi đua. Từ đó, góp phần tạo được chuyển biến toàn diện, trở thành động lực quan trọng để các cơ quan, đơn vị khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Xác định công tác huấn luyện quân sự là 1 trong 3 khâu đột phá, lực lượng vũ trang bám sát phương châm huấn luyện từng đối tượng gắn với yêu cầu “nhanh, mạnh, chính xác”. Kết quả huấn luyện từ năm 2012 đến nay đạt 100% kế hoạch, yêu cầu, trong đó có 75% trở lên đạt khá, giỏi.

Từ phong trào thi đua, đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả. Trong đó, phong trào thi đua “Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” được triển khai nghiêm túc, hiệu quả cao. Ban Chỉ huy Quân sự TP Vĩnh Long đã tập trung điều chỉnh kế hoạch đảm bảo hậu cần cho các nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, phòng chống cháy nổ…

Hưởng ứng phong trào thi đua “Xây dựng bếp nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”, “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh- sạch- đẹp”, lực lượng vũ trang TP Vĩnh Long tận dụng mọi điều kiện để tăng gia sản xuất, thu mỗi năm hàng trăm triệu đồng, góp phần cải thiện và nâng cao đời sống bộ đội.

Thi đua huấn luyện, đáp ứng nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, góp phần xây dựng, củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân.
Lực lượng vũ trang TP Vĩnh Long thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội.

Quán triệt sâu sắc tinh thần của cuộc vận động 50 về “Quản lý, khai thác vũ khí tốt, bền, an toàn, hiệu quả và an toàn giao thông”, các nhà kho được xây dựng đúng tiêu chuẩn, cán bộ được đào tạo nghiệp vụ đáp ứng nhiệm vụ bảo quản, bảo dưỡng các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật an toàn, hoạt động hiệu quả.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Vĩnh Long Nguyễn Trung Kiên cho rằng, phong trào thi đua quyết thắng thực sự là động lực tinh thần to lớn giúp lực lượng vũ trang khắc phục mọi khó khăn, vượt qua mọi thử thách, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, tạo được chuyển biến mới về chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

 

Bên cạnh việc thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, lực lượng vũ trang TP Vĩnh Long còn thường xuyên tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, chiến sĩ và nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là những vấn đề liên quan đến nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Ngoài ra, kết hợp huấn luyện dã ngoại với công tác dân vận, giúp bà con nâng cấp, sửa chữa các công trình dân sinh với hàng ngàn ngày công lao động.

 

  • Bài, ảnh: NGUYỄN THỊNH