Bao phủ BHYT ở Đồng bằng sông Cửu Long còn thấp

Cập nhật, 13:51, Thứ Năm, 05/10/2017 (GMT+7)

Ngày 5/10, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam phối hợp với Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức hội thảo “Tăng cường công tác tuyên truyền phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), BHXH tự nguyện khu vực ĐBSCL”.

Theo Phó Tổng giám đốc BHXH Việt Nam Phạm Lương Sơn, chỉ số tham gia BHXH, BHYT khu vực ĐBSCL đều thấp hơn so mặt bằng chung của cả nước.
Theo Phó Tổng giám đốc BHXH Việt Nam Phạm Lương Sơn, chỉ số tham gia BHXH, BHYT khu vực ĐBSCL đều thấp hơn so mặt bằng chung của cả nước.

Hội thảo diễn ra trong bối cảnh tỷ lệ bao phủ BHYT và tham gia BHXH tự nguyện ở vùng đồng bằng còn thấp so nhiều vùng miền và so tỷ lệ chung cả nước.

Tính đến 31/8/2017, số đối tượng tham gia BHYT của 13 tỉnh thành ĐBCSL là gần 14,3 triệu người, đạt 79,9% dân số, chiếm tỷ trọng chỉ hơn 15% so tỷ lệ bao phủ BHYT chung toàn quốc.

Đến nay cả nước có gần 79 triệu người tham gia BHYT, đạt 85% dân số. Tham gia BHXH bắt buộc có khoảng 13,2 triệu người, tham gia BHXH tự nguyện 242.000 người.

 Phó Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội Bùi Sỹ Lợi phát biểu tại hội thảo.
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội Bùi Sỹ Lợi phát biểu tại hội thảo.

Theo các đại biểu, điều quan trọng nhất làm chuyển biến nhận thức người dân đối với một trong các chính sách an sinh xã hội là BHYT.

Để nâng độ bao phủ BHYT toàn dân và khai thác đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, các cấp ủy Đảng, chính quyền cần chỉ đạo quyết liệt, sâu sát, vận động người dân cùng thực hiện.

Các mặt được, những vướng mắc bất cập trong thực hiện chính sách BHYT, BHXH tự nguyện cũng được đại diện Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội cùng nhiều đại biểu nêu lên, để hướng đến giải pháp hiệu quả nhất trong thực hiện các chính sách trên tại vùng đồng bằng sông nước.

Tin, ảnh: MINH THÁI