Phấn đấu nâng mức sống cựu chiến binh khá giàu lên 70%

Cập nhật, 15:18, Thứ Tư, 05/07/2017 (GMT+7)

Sau 2 ngày làm việc, ngày 5/7/2017, Đại hội đại biểu Cựu chiến binh (CCB) TP Vĩnh Long lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017- 2022 đã thành công tốt đẹp với sự tham dự của 141 đại biểu chính thức đại diện cho 1.573 hội viên CCB 11 xã, phường.

BCH nhiệm kỳ mới ra mắt đại hội.
BCH nhiệm kỳ mới ra mắt đại hội.

Nhiệm kỳ qua (2012- 2017), hầu hết chỉ tiêu đại hội đề ra đều đạt và vượt: 100% cán bộ, hội viên đều giữ vững và phát huy bản chất truyền thống “bộ đội cụ Hồ”; chi hội, hội cơ sở đạt trong sạch vững mạnh 100%; thành hội 5 năm liền đạt trong sạch vững mạnh; hộ khá đạt 65,1%, tăng 6,4%.

Ông Nguyễn Trung Kiên- Chủ tịch UBND TP Vĩnh Long tặng giấy khen cho các cá nhân xuất sắc trong công tác hội nhiệm kỳ qua.
Ông Nguyễn Trung Kiên- Chủ tịch UBND TP Vĩnh Long tặng giấy khen cho các cá nhân xuất sắc trong công tác hội nhiệm kỳ qua.

Đại hội đã thống nhất thông qua 10 chỉ tiêu chủ yếu; trong đó, phấn đấu đến nửa nhiệm kỳ 2017- 2022 cơ bản không còn hộ nghèo, nâng mức sống hộ khá giàu từ 65- 70%; xóa 100% nhà tạm; đồng thời, tập họp 70% cựu quân nhân có mặt tại địa phương vào sinh hoạt câu lạc bộ, ban liên lạc truyền thống.

Đại hội đã bầu BCH nhiệm kỳ mới gồm 18 đồng chí, ông Đoàn Văn Toàn tái đắc cử làm Chủ tịch Hội CCB TP Vĩnh Long nhiệm kỳ 2017- 2022.

Tin, ảnh: XUÂN TƯƠI