Cần tham mưu thực hiện tốt cuộc diễn tập khu vực phòng thủ

Cập nhật, 05:13, Thứ Tư, 07/06/2017 (GMT+7)

Đó là ý kiến phát biểu chỉ đạo của ông Nguyễn Văn Quang- Chủ tịch UBND tỉnh- Trưởng BCĐ khu vực phòng thủ tỉnh tại hội nghị sơ kết công tác xây dựng khu vực phòng thủ năm 2016 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2017 vào chiều 5/6/2017.

Ngoài ra, ông Nguyễn Văn Quang còn yêu cầu các đơn vị, địa phương thực hiện tốt Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị và Nghị định 152 của Chính phủ tạo sự chuyển biến, nhận thức tích cực, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống; tiếp tục củng cố, kiện toàn BCĐ khu vực phòng thủ các cấp; tăng cường công tác nắm tình hình, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch.

Năm 2016, khu vực phòng thủ tỉnh Vĩnh Long từng bước được xây dựng và hoạt động có hiệu quả, các tiềm lực của khu vực phòng thủ được tăng cường ngày càng vững chắc; công tác giáo dục quốc phòng- an ninh được đẩy mạnh thực hiện có chiều sâu, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của cán bộ, đảng viên, các cấp, các ngành; chất lượng tổng hợp của lực lượng vũ trang địa phương ngày càng được nâng cao; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc trong khu vực phòng thủ.

TRẦN ĐƯỢC (TP Vĩnh Long)