Tuyên truyền những thành tựu phát triển kinh tế- xã hội sau 25 năm tái lập tỉnh

Cập nhật, 17:21, Thứ Tư, 15/03/2017 (GMT+7)

Ngày 15/3/2017, Ban chỉ đạo các ngày lễ lớn tỉnh Vĩnh Long họp bàn kế hoạch tổ chức kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh. Ông Lữ Quang Ngời- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo các ngày lễ lớn tỉnh Vĩnh Long chủ trì hội nghị.

Theo đó, lễ kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh Vĩnh Long gắn với 285 năm Long Hồ Dinh, kỷ niệm 42 năm Ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng thống nhất đất nước. Tỉnh tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh kết hợp phát động quỹ Vì người nghèo- an sinh xã hội vào ngày 28/4/2017 tại Quảng trường TP.Vĩnh Long.

Các đại biểu đề xuất lựa chọn 3 công trình tiêu biểu để khởi công là Công viên cây xanh Phường 9; Nhà hát truyền hình và trụ sở làm việc Đài Phát thanh- Truyền hình Vĩnh Long; cầu Cồn Chim và khánh thành Đường tỉnh 908.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Lữ Quang Ngời đề nghị các sở, ngành, đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền, chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ cho việc tổ chức lễ kỷ niệm, đảm bảo an toàn, nhằm giáo dục truyền thống cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nêu bật những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội sau 25 năm tái lập tỉnh. Đồng thời, cần rà soát lại các công việc đã được phân công để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đảm bảo hoàn thành đúng theo kế hoạch và sự chỉ đạo của tỉnh.

THÚY QUYÊN