Trà Ôn

Tăng đàn gia súc- gia cầm, thu hẹp diện tích nuôi thủy sản

Cập nhật, 13:56, Thứ Tư, 11/01/2017 (GMT+7)

Năm 2016, huyện Trà Ôn có tổng đàn gia súc, gia cầm tăng gần 4.500 con, riêng diện tích nuôi thủy sản giảm 7ha.

Theo đó, tổng đàn heo trên 74.500 con, tăng gần 1.400 con; bò hơn 15.400 con, tăng hơn 2.200 con; gia cầm gần 887.400 con, tăng 910 con.

Trong năm, dịch bệnh tuy có xảy ra nhưng được khoanh vùng điều trị kịp thời nên ảnh hưởng không đáng kể. Hiện, đang duy trì 12 trang trại chăn nuôi theo quy mô công nghiệp, lợi nhuận 3.000- 5.000 đ/con gà, 10- 15 triệu đồng/con bò.

Lĩnh vực nuôi thủy sản gặp khó khăn do giá mua thấp, từ tháng 6/2016, giá cá tra từ 18.000- 19.000 đ/kg, người nuôi lỗ từ 2.000- 3.000 đ/kg.

Đến tháng 10/2016, giá cá nhích lên mức 20.000- 21.000 đ/kg, người nuôi hòa vốn hoặc lời không cao. Diện tích nuôi thủy sản giảm, còn gần 281ha, nhưng sản lượng đạt hơn 13.800 tấn, tăng 314 tấn so cùng kỳ.

Năm 2017, huyện sẽ tiếp tục cơ cấu lại ngành nông nghiệp; chủ động đối phó với diễn biến thời tiết, triều cường và phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi.

NGUYỄN XUÂN