Khởi động chương trình "Tết quân– dân" năm 2017

Cập nhật, 17:44, Thứ Tư, 11/01/2017 (GMT+7)

Sáng 11/1, Bộ Chỉ huy Quân sự phối hợp cùng UBMTTQ, các sở, ngành, đoàn thể tỉnh tổ chức lễ xuất quân tham gia chương trình Tết quân – dân năm 2017, tại xã Hòa Bình (Trà Ôn).

Đại tá Phạm Văn Bé Tư – Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự triển khai nhiệm vụ lực lượng tham gia “Tết quân – dân”.
Đại tá Phạm Văn Bé Tư – Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự triển khai nhiệm vụ lực lượng tham gia “Tết quân – dân”.

Chương trình diễn ra từ 11 – 13/1 (nhằm ngày 14- 16 tháng 12 âl), gồm các hoạt động nêu bật truyền thống của lực lượng vũ trang tỉnh, truyền thống đoàn kết quân và dân, chính sách hậu phương quân đội, chính sách đối với người có công, xây dựng nông thôn mới.

Theo đó, tổ chức lao động giúp dân, sửa chữa các công trình phúc lợi xã hội, làm hàng rào cây xanh, cảnh quan môi trường; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 500 lượt gia đình chính sách và người nghèo; xây tặng 3 nhà ở cho gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo đang gặp khó khăn về nhà ở (40 triệu đồng/căn); tặng 100 phần quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo và thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2017; tặng 10 suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học. Đặc biệt, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, Siêu thị Co.opmart Vĩnh Long tổ chức đưa 15 gian hàng Việt về nông thôn, phục vụ bà con mua sắm tết.

Bên cạnh đó, còn có các hoạt động văn hóa, thể thao; trưng bày các loại trái cây ngon, cây kiểng bon sai, hội thi gói bánh tét, cắm hoa,…

Tin, ảnh: NGUYỄN THỊNH