Xây đường giao thông nông thôn là thành tựu lớn nhất của xây dựng nông thôn mới

Cập nhật, 16:21, Thứ Tư, 21/12/2016 (GMT+7)

Đó là ý kiến của người dân về những thành tựu được thể hiện rõ nhất trong xây dựng nông thôn mới qua cuộc điều tra xã hội học do MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tổ chức.

Hầu hết các tuyến đường giao thông nông thôn được đầu tư, nâng cấp đáp ứng nhu cầu bức xúc của người dân.
Hầu hết các tuyến đường giao thông nông thôn được đầu tư, nâng cấp đáp ứng nhu cầu bức xúc của người dân.

Theo đó, 80,96% ý kiến người dân cho rằng, qua xây dựng nông thôn mới, thành tựu lớn nhất là xây dựng đường giao thông nông thôn đi lại thuận tiện 2 mùa, đáp ứng nhu cầu bức xúc của nhân dân và được người dân đồng tình tham gia thực hiện.

Những thành tựu tiếp theo được người dân đánh giá cao là trạm y tế phục vụ nhân dân được tăng cường cả về số lượng và chất lượng; trường học đạt chuẩn quốc gia ngày càng nhiều, chất lượng dạy và học được nâng lên; đời sống kinh tế và đời sống tinh thần của người dân được nâng lên, giảm tỷ lệ hộ nghèo…

Tin, ảnh: THANH TÂM