Hơn 120 ha rau màu bị chết trắng do hạn mặn

Cập nhật, 07:55, Thứ Hai, 25/04/2016 (GMT+7)

Cùng với cây lúa, hiện nay, tỉnh Tiền Giang có hơn 120 ha rau màu bị chết trắng do hạn mặn, làm đời sống nông dân càng thêm khó khăn.

Hiện nay, hơn 120 ha rau màu chuyên canh của huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang bị chết trắng. Số diện tích bị thiệt hại tập trung ở các xã Tân Hiệp, Long An, Phước Thạnh, Long Định, Đông Hòa...

Cây rau má tuy rất dễ trồng nhưng cũng héo úa khi nguồn nước bị nhiễm mặn.
Cây rau má tuy rất dễ trồng nhưng cũng héo úa khi nguồn nước bị nhiễm mặn.

Các loại rau màu rất nhạy cảm với nước mặn; khi nước nhiễm mặn 0,5 gram/lít là cây sẽ bị chết. Trong khi đó, hệ thống kênh thủy lợi của huyện Châu Thành, nước mặn đến hơn 1 gram/lít; đồng thời nông dân chủ quan khi bơm tưới rau màu không đo độ mặn. 

Ông Thái Văn Khang, nông dân ở xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang cho biết: "Khi nước bị nhiễm mặn mọi người không biết, đến khi ruộng khô bơm nước lên thấy rau bị héo kiểm tra mới phát hiện. Tuy nhiên, lúc đó diện tích rau của tôi bị héo hết rồi"./.

Theo Nhật Trường/VOV-ĐBSCL