Chánh Hội, Đông Thành đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới

Cập nhật, 14:04, Thứ Tư, 20/01/2016 (GMT+7)

Tối 19/1/2016 Ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện Mang Thít và xã Chánh Hội long trọng tổ chức lễ đón bằng công nhận xã đạt chuẩn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2011- 2015.

 Ông Lữ Quang Ngời- UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự và trao bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM cùng các phần thưởng cho xã Chánh Hội.
Ông Lữ Quang Ngời- UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự và trao bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM cùng các phần thưởng cho xã Chánh Hội.

5 năm qua, xã Chánh Hội đã được hỗ trợ và huy động các nguồn lực trên 271,5 tỷ đồng xây dựng đạt chuẩn 19/19 tiêu chí NTM. Trong đó, nhân dân đóng góp hơn 145 tỷ đồng (53,56%).

Đến nay hạ tầng nông thôn xã Chánh Hội cơ bản hoàn thiện; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước cải thiện; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 29,56 triệu đồng/ năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,38%.

Cùng thời gian này, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới TX Bình Minh và xã Đông Thành cũng long trọng tổ chức lễ đón bằng công nhận xã Đông Thành đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2011- 2015.

Phó chủ tịch UBND tỉnh-  Lê Quang Trung trao bằng công nhận, cờ thi đua và công trình phúc lợi trị giá 1 tỷ đồng cho xã Đông Thành.
Phó chủ tịch UBND tỉnh- Lê Quang Trung trao bằng công nhận, cờ thi đua và công trình phúc lợi trị giá 1 tỷ đồng cho xã Đông Thành.

Năm 2011 đến nay, bộ mặt nông thôn xã Đông Thành có nhiều thay đổi đáng kể, đời sống người dân ngày càng được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người 29,1 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,37%; tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên trên 93%, tình hình chính trị xã hội ổn định, an ninh trật tự trên địa bàn được giữ vững.

Ông Nguyễn Minh Dũng- Bí thư Thị ủy, Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới thị xã đề nghị: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đông Thành tiếp tục phát huy thành quả, tận dụng hết tiềm năng, thế mạnh, nguồn lực để nâng cao chất lượng các tiêu chỉ đã đạt được. Bởi, thước đo chính xác nhất của xã nông thôn mới chính là sự hài lòng của nhân dân.

 Dịp này, có 40 học sinh được nhận học bổng, mỗi suất gồm 10 quyển tập và 300.000đ.
Dịp này, có 40 học sinh được nhận học bổng, mỗi suất gồm 10 quyển tập và 300.000đ.

Tin, ảnh: TRẦN ÚT- XUÂN TƯƠI