ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐƠN VỊ TỈNH VĨNH LONG GIÁM SÁT GIẢM NGHÈO TẠI HUYỆN TAM BÌNH:

Giảm nghèo góp phần ổn định xã hội, tăng trưởng kinh tế và bền vững

Cập nhật, 18:36, Thứ Năm, 20/02/2014 (GMT+7)


Lao động nông thôn ở làng nghề đan thảm lục bình xã Ngãi Tứ kiếm việc làm ổn  định trong lúc nông nhàn.

Ngày 20/2/2014, Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long đã giám sát việc thực hiện các chương trình giảm nghèo trong giai đoạn 2005- 2012 và năm 2013 tại huyện Tam Bình.

Giai đoạn trên, Tam Bình thực hiện chính sách với trên 19.800 lượt hộ nghèo vay về nhà ở, học tập, vay giải quyết việc làm,... với tổng số tiền trên 134,4 tỷ đồng, trong đó có 180 lượt hộ nghèo người dân tộc.

Về y tế, huyện chi mua BHYT cho trên 140.000 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo. Huyện đã cất mới trên 1.230 căn nhà diện 167 cho hộ nghèo gặp khó khăn về nhà ở;... Qua đó, nhiều hộ nghèo có ý thức vươn lên thoát nghèo bền vững.

Chương trình giảm nghèo huyện góp phần ổn  định xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế  và phát triển bền vững.

Tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm trung bình hàng năm là 3,91% (kế  hoạch 2%), riêng hộ dân tộc giảm 5,86% (kế hoạch 4%).

Hiện huyện còn trên 1.880 hộ nghèo (chiếm 4,7%), trong đó hộ nghèo dân tộc là 279 hộ. Song, toàn huyện vẫn còn 478/1.883 hộ không có khả năng thoát nghèo, do là  đối tượng bảo trợ xã hội, bị  rủi ro,...

Ông Nguyễn Thanh Bình- Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh đánh giá cao những nỗ lực của huyện Tam Bình trong thực hiện chính sách, pháp luật về giảm nghèo, giai đoạn 2005- 2012.

Để phát huy hơn nữa các chương trình, dự án giảm nghèo, huyện cần tăng cường hơn nữa công tác phối hợp, kiểm tra, giám sát; hướng dẫn, động viên hộ nghèo biết cách làm kinh tế; xây dựng và nhân rộng những mô hình sản xuất hiệu quả, giảm nghèo bền vững. Đồng thời, huyện giao chỉ tiêu giảm nghèo phải phù hợp với tình hình thực tế tại các xã, ấp;...

Tin, ảnh: QUYÊN YẾN