Tiếp tục tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm tốt an ninh, trật tự để nhân dân vui Tết, đón Xuân Giáp Ngọ

Cập nhật, 07:43, Thứ Ba, 14/01/2014 (GMT+7)

Chiều 13/1, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 1 tháng thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm. Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Phạm Quý Ngọ, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Trần Việt Tân, Thứ trưởng Bộ Công an; lãnh đạo các Tổng cục, Vụ, Cục trực thuộc Bộ và lãnh đạo Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Báo cáo kết quả 1 tháng thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, Trung tướng Nguyễn Danh Cộng, Chánh Văn phòng  Bộ Công an nêu rõ: Thực hiện Điện chỉ đạo ngày 15/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Công an, Công an các đơn vị, địa phương (ĐVĐP) đã triển khai thực hiện nghiêm túc; đồng loạt ra quân, mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm.

Các Tổng cục đã cử đoàn đôn đốc, hướng dẫn Công an các địa phương thực hiện cao điểm; phối hợp với Công an địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát, đấu tranh với hoạt động của các loại tội phạm...

Sau gần 1 tháng ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, đã triệt phá 285 băng, nhóm tội phạm nguy hiểm với 836 đối tượng; khám phá 1.154 vụ với 1.716 đối tượng phạm tội về ma túy, thu hơn 36 kg heroin, hơn 2kg và 2.760 viên ma túy tổng hợp.
 
Phát hiện 1.222 vụ phạm tội về kinh tế, tham nhũng và sử dụng công nghệ cao; 434 vụ việc vi phạm pháp luật về môi trường. Bắt, vận động đầu thú 453 đối tượng truy nã. Phát hiện, xử lý gần 100 vụ vi phạm quy định về quản lý, sử dụng pháo, thu giữ hàng tấn pháo các loại; kiểm tra, xử lý 243.773 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông,…

Qua đó, tình hình an ninh, trật tự (ANTT) đã có những chuyển biến tích cực, tội phạm được kiềm chế; nhiều băng, nhóm tội phạm nguy hiểm bị triệt phá; hầu hết các vụ án đặc biệt nghiêm trọng đã được điều tra, khám phá nhanh.

Các mặt công tác quản lý nhà nước về ANTT được tăng cường; trật tự, an toàn giao thông được bảo đảm, tai nạn giao thông được kiềm chế.


Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bộ trưởng Trần Đại Quang đánh giá cao, biểu dương Công an các ĐVĐP đã triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt và có hiệu quả các biện pháp công tác theo Điện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ.

Do vậy, an ninh, trật tự được bảo đảm; tội phạm được kiềm chế; trật tự, an toàn giao thông có chuyển biến tích cực, tạo được niềm tin trong nhân dân.

Trước tình hình tội phạm còn diễn biến phức tạp, Bộ trưởng Trần Đại Quang yêu cầu Công an các ĐVĐP tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa nghiệp vụ với phòng ngừa xã hội, huy động cho được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân, phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng CAND trong cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ ANTT.

Tăng cường quản lý nhà nước trên lĩnh vực xuất, nhập cảnh, quản lý cư trú, bảo đảm quản lý chặt địa bàn, không để các đối tượng bên ngoài xâm nhập hoạt động chống phá.
 
Bố trí lực lượng giải quyết kịp thời các thủ tục xuất, nhập cảnh, tạo thuận lợi, an toàn cho khách du lịch, kiều bào ta ở nước ngoài về đón Tết và tham gia các lễ hội. Triển khai đồng bộ các biện pháp, huy động tối đa lực lượng, tiếp tục tấn công trấn áp, tội phạm.
 
Bảo đảm tốt trật tự công cộng tại nhà ga, bến xe, các nơi tổ chức lễ hội, vui chơi, giải trí của nhân dân. Tăng cường công tác phòng, chống cháy, nổ; không để xảy ra đốt pháo. Kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự, an toàn giao thông.

Tổ chức chu đáo các hoạt động thăm hỏi các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình chính sách...

Bảo đảm tốt các điều kiện vật chất và tinh thần để cán bộ, chiến sĩ vui Tết, đón Xuân lành mạnh, tiết kiệm. Thủ trưởng Công an các ĐVĐP tăng cường kiểm tra việc thực hiện Điều lệnh, quy chế, quy trình công tác; thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo và chế độ trực ban, trực chiến.
 
Các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình CAND tăng cường phản ánh gương người tốt, việc tốt, những chiến công xuất sắc của lực lượng CAND trong bảo đảm ANTT; kịp thời động viên, khích lệ cán bộ, chiến sĩ nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao – Bộ trưởng Trần Đại Quang chỉ rõ

Theo CAND Online