Câu chuyện thể thao

Đi tìm... niềm tin từ U.23 Việt Nam

Cập nhật, 07:23, Thứ Bảy, 06/04/2024 (GMT+7)

Có thể thấy thời gian gần đây, rất nhiều cầu thủ trẻ được tạo điều kiện ra sân chơi cao nhất trong nước là V-League, cùng rất nhiều cầu thủ trẻ trở thành trụ cột ở các giải hạng nhất, hạng nhì quốc gia. Điều này, góp phần tạo nguồn cho các cấp độ ĐT như ĐT U.23, ĐTQG; đồng thời còn là “bệ đỡ” cho các tài năng trẻ sớm được trui rèn, trưởng thành và sớm được phát hiện… bước ra ánh sáng.

Theo các thống kê chuyên môn chúng ta dễ dàng nhận rõ điều này. Tính cả vòng 15 V-League 2023-2024, thủ thành Nguyễn Văn Việt (2002) đã có 25 lần khoác áo CLB SLNA, thậm chí đeo băng đội trưởng đội bóng xứ Nghệ hồi tháng 12/2023. Trận gặp CLB Bình Dương chiều 4/4, các cầu thủ Phan Tuấn Tài (2001), Khuất Văn Khang (2003) có số trận thứ 46 và 22 cho CLB Thể Công Viettel; riêng Văn Khang đã có 2 bàn thắng tại V-League. Trước vòng 15, Hồ Văn Cường (2003) có 33 lần thi đấu cho 2 CLB SLNA và Công An Hà Nội (CAHN), Nguyễn Ngọc Thắng (2002, CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh) có 23 lần ra sân ở V-League bên cạnh 16 lần ở Giải Hạng nhất quốc gia 2022.

Còn con số thống kê ở hàng tiền vệ trước vòng 15: Hoàng Văn Toản (2001, CLB CAHN, 26 lần ra sân), Hà Văn Phương (2001, CLB CAHN, 14 lần), Nguyễn Đức Việt (2004, LPBank HAGL, 24 lần), Võ Hoàng Minh Khoa (2001, CLB Bình Dương, 35 lần), Nguyễn Thái Sơn (2003, CLB Thanh Hóa, 32 lần). Trên hàng công, Bùi Vĩ Hào (2003) có 4 bàn thắng sau 50 lần khoác áo CLB Bình Dương, Nguyễn Quốc Việt có 1 bàn sau 26 trận cho CLB LPBank HAGL, Võ Nguyên Hoàng (2002) cũng có 20 lần thi đấu trong màu áo các CLB Sài Gòn và Thanh Hóa. Ngay như cầu thủ trẻ chỉ mới 19 tuổi Lê Nguyên Hoàng (2005) cũng đã có 5 lần ra sân cho CLB SLNA mùa này.

Tính ra 15 cái tên kể trên đã có xấp xỉ 400 lần ra sân ở V-League, điều này cho thấy rất nhiều cầu thủ U.23 Việt Nam đã có 2-3 năm kinh nghiệm chinh chiến tại đấu trường hàng đầu Việt Nam. HLV Hoàng Anh Tuấn khẳng định đó sẽ là nền tảng niềm tin cho ĐT U.23 Việt Nam hướng đến Giải U.23 châu Á 2024.

Theo ông Hoàng Anh Tuấn: “Một thuận lợi rất lớn của đội U.23 Việt Nam là có nhiều cầu thủ được các CLB tạo điều kiện thi đấu từ rất sớm, có người từ 18-20 tuổi. Điều này là nền tảng rất quan trọng để các cầu thủ trẻ có thể phát triển đúng hướng và phát huy được tiềm năng của mình. Chúng ta đang có những tài năng rất lớn nhưng thời gian qua chưa xuất hiện. Ở ĐT Việt Nam có: Quang Hải, Văn Hậu sẽ là nòng cốt. Thế hệ tiếp nối thì: Việt Anh, Tuấn Tài, Văn Khang sẽ đảm nhiệm. Mối quan tâm lớn nhất của tôi ở Giải U.23 châu Á 2024 là các cầu thủ trải nghiệm được bao nhiêu, học được những gì, có thêm gương mặt mới hay không. Tôi mong người kế nhiệm ở ĐT quốc gia sẽ có những gương mặt tốt nhất từ lứa U.23 này”.

Những thông tin phần nào đem lại chút niềm tin, hy vọng để NHM tiếp tục ủng hộ U.23 Việt Nam đạt được thành tích tốt nhất tại VCK U.23 châu Á tới đây.

NGỌC TRẢNG