Vòng loại World Cup 2022 tiếp tục bị đình trệ vì Covid-19

Cập nhật, 13:32, Thứ Sáu, 11/09/2020 (GMT+7)

Tiến trình tổ chức vòng loại World Cup 2022 trên khắp thế giới tiếp tục bị đình trệ bởi dịch Covid-19.

Theo thông báo mới nhất từ FIFA, các trận đấu vòng loại World Cup 2022 khu vực Bắc, Trung Mỹ và Caribe (CONCACAF) sẽ không khởi tranh trong năm 2020 như thường lệ mà được dời sang năm 2021. Nguyên nhân của điều này đến từ việc dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp ở khu vực nói trên với Mexico là "tâm dịch" của thế giới. 

Kế hoạch tham dự vòng loại World Cup 2022 của ĐT Việt Nam cũng như nhiều ĐT bóng đá trên thế giới bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì Covid-19. (Ảnh: Trần Tiến).

Trước đó, các trận đấu của vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á dự kiến diễn ra trong năm 2020 cũng đã phải dời sang năm 2021 vì lý do tương tự. 

Dịch Covid-19 cũng khiến các trận đấu vòng loại World Cup 2022 ở các khu vực khác như Nam Mỹ, châu Phi, châu Đại Dương và cả châu Âu chưa khởi tranh như kế hoạch. Hiện tại chỉ còn khu vực Nam Mỹ dự kiến vẫn sẽ tổ chức các trận vòng loại World Cup 2022 bắt đầu từ tháng 10 tới. 

Với số lượng lớn các trận bị hoãn lên đến con số hàng trăm trận, FIFA sẽ phải tính toán để tạo nên thêm các loạt trận quốc tế (FIFA Days) trong năm 2021 và 2022. Nếu tình hình dịch Covid-19 không cải thiện, FiFA có thể sẽ thay đổi thể thức vòng loại World Cup 2022 hoặc lùi ngày khởi tranh của giải đấu trên đất Qatar. 

Hiện tại, thời gian khởi tranh dự kiến của World Cup 2022 là ngày 21/11/2022./. 

Theo PV/VOV.VN