Giải bóng đá U.18 tranh Cúp phủi Vũng Liêm 2020

Thúy Luông FC (Trà Vinh) giành chức vô địch

Cập nhật, 19:31, Thứ Ba, 08/09/2020 (GMT+7)

 

Pha tranh bóng trong trận Lộc Tài FC (phải) trước Hữu Toàn FC.
Pha tranh bóng trong trận Lộc Tài FC (phải) trước Hữu Toàn FC.

Sau hơn 1 tháng tạm dừng các hoạt động thể thao phong trào, ngày 6/9 trên sân bóng đá cỏ nhân tạo Anh Đức (xã cù lao Thanh Bình- Vũng Liêm), diễn ra Giải Bóng đá U.18 tranh cúp phủi Vũng Liêm 2020.

6 đội bóng được chia thành 2 bảng tranh tài vòng tròn tính điểm ở mỗi bảng, thứ hạng sau khi tranh tài vòng bảng- bảng A: Lộc Tài FC (TP Vĩnh Long), NKL Gruop FC (Hiếu Nhơn- Vũng Liêm), Anh Đức (Thanh Bình- Vũng Liêm); bảng B: Thúy Luông FC, Hữu Toàn FC (TP Trà Vinh), Trung Nghĩa (Vũng Liêm).

Trận đấu tranh bán kết 1 diễn ra khá bất ngờ, khi Lộc Tài FC dẫn trước 2-0 chỉ trong 7 phút. Tuy nhiên, với lực lượng đa phần là các VĐV U.16 thiếu kinh nghiệm nên đã để đội bóng đến từ Trà Vinh- Hữu Toàn FC lật ngược thế trận và thắng lại 5-2. Ở trận bán kết 2, Thúy Luông FC không mấy khó khăn để vượt qua NKL Gruop FC 4-0.

Tranh chung kết là cặp đấu cùng của TP Trà Vinh, từng gặp nhau tại vòng đấu bảng, nhưng khá hấp dẫn. Hoàng Nam, Văn Toàn ghi trước 2 bàn thắng cho Thúy Luông FC (phút 9, 22), bàn thắng rút ngắn cách biệt còn 1-2 cho Hữu Toàn FC (phút 26). Giành chiến thắng 2-1, Thúy Luông FC đoạt chức vô địch.

Theo điều lệ giải, không có trận tranh hạng ba, mà diễn ra bằng thi đấu luân lưu 6m, đội Lộc Tài FC thắng 4-2 trước NKL Gruop FC, đạt giải ba.

Ngoài ra, BTC còn trao giải: Thủ môn xuất sắc- Thái Inker (1, Thúy Luông FC), VĐV xuất sắc- Trung Tín (21, Hữu Toàn FC).

Tin, ảnh: DƯƠNG THU