Trên 32,5% dân số Vĩnh Long tập luyện thể dục thể thao

Cập nhật, 10:02, Thứ Tư, 08/07/2020 (GMT+7)
Quảng trường TP Vĩnh Long là một trong những điểm đến tập luyện thể dục được người dân ưa thích.
Quảng trường TP Vĩnh Long là một trong những điểm đến tập luyện thể dục được người dân ưa thích.

Phong trào TDTT trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển do sự tác động tích cực từ cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “khỏe để lập nghiệp và giữ nước”. Hiện, tỷ lệ dân số toàn tỉnh Vĩnh Long tham gia tập luyện TDTT thường xuyên đạt trên 32,5%.

Do ảnh hưởng dịch COVID-19, Vĩnh Long tạm dừng tổ chức một số giải thi đấu TDTT. Sau khi hết giãn cách xã hội, tỉnh tổ chức 7 giải thể thao, hội thao truyền thống.

Ngoài ra, thể thao thành tích cao cố gắng duy trì tập luyện, đảm bảo an toàn trong mùa dịch bệnh; kết quả đạt 4 HC (2 HCV, 2 HCB) tại Giải Teakwondo quốc tế Dallas- Mỹ mở rộng 2020, đội bóng chuyền nam, nữ tỉnh Vĩnh Long đang tham dự thi đấu Giải Đội mạnh quốc gia năm 2020.

Tin, ảnh: SONG THÚY