"Gã hộ pháp" Châu Phi không thể nhập tịch Malaysia

Cập nhật, 22:03, Thứ Năm, 09/07/2020 (GMT+7)
Marcel Kasongo Kalonda không thể nhập tịch vào Malaysia.
Marcel Kasongo Kalonda không thể nhập tịch vào Malaysia.

Cầu thủ cao to người Congo, Marcel Kasongo Kalonda sẽ không thể nhập tịch ở ĐT Malaysia khi không thể xác thực được giấy tờ.

Thời gian qua, LĐBĐ Malaysia đã phát hiện ra cầu thủ người Congo, Marcel Kasongo Kalonda có gốc gác Malaysia. Ngay lập tức, họ đã liên hệ với ngôi sao này để tiến hành thủ tục nhập tịch. Thế nhưng, hy vọng nhập tịch Marcel Kasongo Kalonda đã bất thành bởi khi LĐBĐ Malaysia cử người sang Congo xác minh thì hồ sơ của cầu thủ này không hề chứng minh được gốc
gác Malaysia.

Theo những thông tin ban đầu, Marcel Kasongo Kalonda đã có ông nội là người Malaysia. Phía Malaysia hy vọng rằng có thể nhập tịch thành công trung vệ cao tới 1,88m này để tăng cường sức mạnh cho đội bóng trước thềm Vòng loại
World Cup 2022.

Theo quy định nhập tịch FIFA thì một cầu thủ đủ tư cách thi đấu cho ĐTQG theo dạng nhập tịch phải chứng minh được gốc gác (như có bố mẹ, ông bà có xuất thân từ quốc gia ấy). Nhưng trong hồ sơ của Marcel Kasongo Kalonda thì không thể chứng minh gốc gác ông nội của cầu thủ này.

Đông Phương

(Theo Dân trí)