HLV Park gọi "cầu thủ xuất sắc nhất khóa 4 HAGL" lên U.22 Việt Nam

Cập nhật, 09:14, Thứ Ba, 30/06/2020 (GMT+7)
Ở tuổi 18, Vũ Minh Hiếu được đá ở đội 1 HAGL và lên U.22 Việt Nam.
Ở tuổi 18, Vũ Minh Hiếu được đá ở đội 1 HAGL và lên U.22 Việt Nam.

Nhằm phục vụ cho đợt tập trung vào đầu tháng 7/2020, HLV Park Hang-seo đã quyết định triệu tập số lượng lớn các cầu thủ trẻ lên đội U.22 Việt Nam. Mục tiêu của nhà cầm quân người Hàn Quốc là rà soát lực lượng và lựa chọn những nhân tố tốt nhất cho Vòng loại U.23 Châu Á và SEA Games trong năm 2021.

HLV Park Hang-seo đã gọi tiền đạo trẻ của CLB HAGL là Vũ Minh Hiếu vào thành phần tập trung U.22 Việt Nam. Ngoài ra đội bóng phố Núi còn 4 cái tên khác là Âu Dương Quân, Nguyễn Cảnh Anh, Dụng Quang Nho và Trần Bảo Toàn.

Trong số 5 cầu thủ HAGL, chỉ duy nhất Vũ Minh Hiếu thuộc khóa 4 JMG. Dù mới gia nhập lò đào tạo của bầu Đức được 2 năm, nhưng Minh Hiếu được xem là tài năng trẻ xuất sắc nhất của HAGL ở thời điểm hiện tại. Thậm chí, HLV Lee Tae- hoon đã điền tên tiền đạo 18 tuổi này vào danh sách đội 1 thi đấu tại V-League 2020.

Chuyên gia đào tạo trẻ người Pháp Guillaume Graechen đã hết lời khen ngợi Vũ Minh Hiếu: “Ban đầu trình độ của cậu ấy chưa được tốt. Nhưng sau 1 năm, Minh Hiếu đã có tiến bộ rất nhanh. Cậu ấy xử lý trong vòng cấm rất tốt và đó là một điều vô cùng cần thiết với một tiền đạo”.

ĐP (Theo The thao 24/7)