Bán kết FA Cup: Chelsea đối đầu M.U, Arsenal chạm trán Man City

Cập nhật, 09:13, Thứ Hai, 29/06/2020 (GMT+7)

 

Chelsea sẽ đối đầu Manchester United ở bán kết cúp FA. (Nguồn: Getty Images)
Chelsea sẽ đối đầu Manchester United ở bán kết cúp FA. (Nguồn: Getty Images)

Vòng bán kết FA Cup năm nay hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn và căng thẳng khi Arsenal chạm trán đương kim vô địch, còn Manchester United đại chiến Chelsea.

Vòng bán kết FA Cup mùa này hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn khi có sự góp mặt của 4 "ông lớn" của bóng đá Anh là Manchester United, Arsenal, Chelsea và Manchester City.

Ở loạt trận đêm qua, Chelsea đã có chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Leicester City nhờ pha lập công duy nhất của Ross Barkley.

Chiến thắng này đưa The Blues thẳng tiến vào bán kết, nơi họ sẽ phải chạm trán với Manchester United - đội bóng đã vượt qua Norwich City sau 120 phút thi đấu căng thẳng một ngày trước đó.

Cách đây 2 năm, Chelsea và Manchester United từng đối đầu nhau ở chung kết FA Cup, trận đấu mà The Blues đã thắng tối thiểu với pha làm bàn trên chấm 11m của tiền vệ Eden Hazard để lên ngôi.

Trong khi đó, cặp bán kết còn lại sẽ là cuộc chạm trán giữa đương kim vô địch Manchester City và Arsenal.

Ở vòng tứ kết, Arsenal đã giành chiến thắng kịch tính 2-1 trước Sheffield United, nhờ các bàn thắng của Nicolas Pepe và Daniel Ceballos.

Còn ở trận đấu muộn nhất, Kevin De Bruyne và Raheem Sterling thay nhau lập công giúp Man City vượt qua Newcastle 2-0.

Theo kế hoạch, hai trận bán kết dự kiến sẽ diễn ra vào các ngày 18 và 19/7, trong khi trận chung kết tổ chức vào ngày 1/8./.

Theo Phương Trang (Vietnam+)