Không hoãn Siêu cúp Quốc gia 2020 thêm lần nữa vì COVID-19

Cập nhật, 11:29, Thứ Tư, 26/02/2020 (GMT+7)

Trận đấu Siêu cúp Quốc gia 2020 giữa câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội sẽ diễn ra bình thường vào lúc 19 giờ ngày 1/3 tới mà không bị thay đổi lịch vì dịch bệnh COVID-19.

Công tác tổ chức trận Siêu cúp Quốc gia 2020 đang được VPF tiến hành bình thường. (Ảnh: CLB TP.HCM)
Công tác tổ chức trận Siêu cúp Quốc gia 2020 đang được VPF tiến hành bình thường. (Ảnh: CLB TP.HCM)

Chia sẻ với truyền thông chiều 25/2, Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) - Lê Hoài Anh khẳng định trận Siêu cúp Quốc gia 2020 giữa đương kim vô địch Hà Nội và câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được tổ chức bình thường vào ngày 1/3 tới đây chứ không bị hoãn lại.

Ông Hoài Anh cho biết: “Hiện nay công tác chuẩn bị đang được tiến hành bình thường. Theo thông báo của ngành thể thao, các hoạt động trong tháng Hai được tạm dừng.

Nhưng việc chuẩn bị cho trận đấu trong tháng Ba đang được tiến hành bình thường. Về công tác tổ chức, VPF sẽ báo cáo cho VFF về biện pháp phòng ngừa trước bối cảnh dịch bệnh.”

Hiện Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) vẫn hoàn thiện công tác tổ chức trận Siêu cúp như kế hoạch. 

“Theo tôi biết, VPF đã có thông báo cho các câu lạc bộ chuẩn bị cho trận đấu này. Tới thời điểm hiện tại, tất cả chưa thay đổi gì về lịch thi đấu trận Siêu Cúp,” Tổng thứ ký VFF khẳng định. 

Trước đó, trận Siêu cúp Quốc gia 2020 dự kiến diễn ra vào ngày 7/2 nhưng bị hoãn lại tới ngày 1/3 do diễn biến phức tạp của dịch bệnh nguy hiểm COVID-19.

Trong khi đó, các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam cũng bị hoãn lại và dự kiến trở lại trong tháng Ba tới.

V-League 2020 chính thức khai mạc ngày 7/3/2020 và kết thúc vào 24/10/2020.

Giải hạng Nhất Quốc gia 2020 bắt đầu từ 14/3/2020 tới 27/9/2020. Trong đó, lịch vòng 9 của giải vào trung tuần tháng Sáu sẽ được điều chỉnh để phù hợp với kế hoạch hoạt động của tuyển U21 Việt Nam lúc này./.

Theo Nguyên An (Vietnam+)