Giải Xe đạp ĐBSCL có thể bị "xóa sổ"

Cập nhật, 07:56, Thứ Năm, 13/02/2020 (GMT+7)

 

Hình ảnh tại Giải Xe đạp ĐBSCL lần thứ 28- 2019 do TP Cần Thơ đăng cai tổ chức.
Hình ảnh tại Giải Xe đạp ĐBSCL lần thứ 28- 2019 do TP Cần Thơ đăng cai tổ chức.

 

Giải Xe đạp ĐBSCL vốn có bề dày lịch sử xuyên suốt trong 28 năm qua, đứng thứ 2 ở Việt Nam. Tuy nhiên đến năm 2020 này, giải có thể bị “xóa sổ” khi không tìm được nhà tài trợ.

Trong lịch thi đấu các giải xe đạp thể thao thành tích cao năm 2020 do Tổng cục TDTT ban hành thì Giải Xe đạp ĐBSCL đã “biến mất”. Đây là điều dự báo trước và không có gì bất ngờ đối với giới xe đạp Việt Nam. Bởi trong cuộc họp báo Giải ĐBSCL vào năm ngoái, nhà tài trợ Tập đoàn Lộc Trời (tiền thân là Công ty CP Bảo vệ thực vật An Giang) sau nhiều năm gắn bó đã tuyên bố rút lui.

Giải Xe đạp ĐBSCL do các tỉnh trong khu vực luân phiên nhau tổ chức vào trung tuần tháng 8 hàng năm với sự đồng hành của Tập đoàn Lộc Trời. Hiện việc tìm tài trợ cho Giải Xe đạp ĐBSCL với con số trên 2 tỷ đồng là rất khó khăn.

Lịch thi đấu các giải xe đạp quốc gia trong năm 2020, như sau:

28/2- 8/3: Giải Nữ Biwase Cúp- Bình Dương đăng cai.

5- 30/4: Giải nam Cúp Truyền hình TP Hồ Chí Minh- Đài HTV và TP Hồ Chí Minh đăng cai.

10- 19/5: Giải nam U.23- Về nông thôn- An Giang đăng cai.

15- 26/7: Giải Trẻ vô địch quốc gia đường trường và địa hình (nam, nữ)- Lào Cai đăng cai.

2- 16/9: Giải Quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen- Hà Nội đăng cai.

12- 23/10: Giải Vô địch quốc gia đường trường và địa hình (nam, nữ)- Hòa Bình đăng cai.

17- 23/11: Giải Nam Kỳ khởi nghĩa- Đài VOH và TP Hồ Chí Minh đăng cai.

Tin, ảnh: DƯƠNG THU