Cả 2 đội bóng chuyền nam, nữ đều đạt thành tích cao

Cập nhật, 07:18, Thứ Năm, 16/01/2020 (GMT+7)

Chiều 15/1/2020, Liên đoàn Bóng chuyền (LĐBC) tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Chủ tịch UBND tỉnh- Lữ Quang Ngời khen thưởng ĐT bóng chuyền nam, nữ.
Chủ tịch UBND tỉnh- Lữ Quang Ngời khen thưởng ĐT bóng chuyền nam, nữ.

Năm 2019, LĐBC tỉnh tiếp tục vượt khó, đạt nhiều kết quả. Theo đó, đã phối hợp tổ chức thành công các giải thể thao, hội thao cấp tỉnh và quốc tế; kinh phí được ngân sách nhà nước cấp trong năm 2019 cho các đội bóng chuyền nam, nữ (ĐT nam, ĐT nữ, năng khiếu đội trẻ nam, năng khiếu đội trẻ nữ) đạt trên 5,6 tỷ đồng. Đồng thời vận động tài trợ 2 ĐT bóng chuyền nam, nữ đạt 5,6 tỷ đồng… Bên cạnh đó, LĐBC tỉnh còn hỗ trợ dụng cụ tập luyện bóng chuyền hơi và cử HLV cho một số địa phương.

2 ĐT bóng chuyền đạt được thành tích cao trong khi vẫn còn nhiều khó khăn. Ở Giải Bóng chuyền quốc tế Cúp Truyền hình Vĩnh Long, ĐT bóng chuyền nữ đạt giải nhất, đội bóng chuyền nam đạt giải ba. Ở giải vô địch quốc gia, 2 đội đều trụ hạng (ĐT nữ xếp hạng 5/10, ĐT nam xếp hạng 8/10 đội mạnh toàn quốc).

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh- Lữ Quang Ngời thay mặt UBND tỉnh biểu dương những đóng góp của LĐBC tỉnh và mong muốn LĐBC quan tâm phát triển các phong trào tập luyện, tuyển chọn, đào tạo VĐV, HLV; sử dụng hiệu quả từ các nguồn kinh phí
tài trợ;…

Tin, ảnh: KHÁNH DUY