U22 lập kỳ tích, đoàn Việt Nam kết thúc SEA Games 30 ở vị trí thứ 2

Cập nhật, 21:59, Thứ Ba, 10/12/2019 (GMT+7)

U22 Việt Nam đã giành được tấm huy chương Vàng lịch sử, qua đó góp công giúp đoàn Thể thao Việt Nam kết thúc SEA Games 30 ở vị trí thứ 2.

Đoàn Văn Hậu tỏa sáng với cú đúp để giúp U22 Việt Nam lập kỳ tích ở SEA Games 30. (Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN)
Đoàn Văn Hậu tỏa sáng với cú đúp để giúp U22 Việt Nam lập kỳ tích ở SEA Games 30. (Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN)

Đoàn Việt Nam đã khép lại hành trình đầy ấn tượng tại SEA Games 30 khi giành được tổng cộng 18 tấm huy chương Vàng ngày 10/12, trong đó phải kể đến việc đội tuyển U22 hiện thực hóa "giấc mơ Vàng."

U22 Việt Nam đã xuất sắc giành được chiến thắng đậm 3-0 trước U22 Indonesia ở chung kết, qua đó mang về tấm huy chương Vàng lịch sử.

Cùng với kỳ tích của U22 Việt Nam, đoàn Thể thao Việt Nam còn giành đến 17 tấm huy chương Vàng khác ở các môn Vật (7 huy chương Vàng), Kickboxing (2), Điền kinh (6), Bơi (1) và Bóng ném Bãi biển.

Như vậy, kết thúc SEA Games 30, đoàn Thể thao Việt Nam đã có được tổng cộng 98 tấm huy chương Vàng, 85 huy chương Bạc và 103 huy chương Đồng.

Đoàn Việt Nam đã vượt qua Thái Lan (92 huy chương Vàng), để kết thúc ở vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 30.

Philippines giành nhất toàn đoàn với 385 huy chương, trong đó có 149 huy chương Vàng - một kỷ lục mới đối với đoàn Thể thao nước chủ nhà.

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 30.
Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 30.

Theo Phương Trang (Vietnam+)