Thua ngược 3-5, Trẻ Vĩnh Long mất ngôi thứ của giải

Cập nhật, 16:35, Thứ Hai, 14/10/2019 (GMT+7)

Chiều 13/10/2019 trên sân phụ SVĐ Long An diễn ra trận thi đấu lượt cuối Giải bóng đá- Cúp Báo Long An 2019 giữa đội Dũng Phong FC gặp Trẻ Vĩnh Long, với gần 2/3 thời gian còn lại của trận đấu diễn ra trong cơn mưa rất lớn. Người xem tiếc rẻ khi Trẻ Vĩnh Long bị thua ngược.   

Pha tranh bóng trong trận Trẻ Vĩnh Long (áo vàng) gặp Dũng Phong FC.
Pha tranh bóng trong trận Trẻ Vĩnh Long (áo vàng) gặp Dũng Phong FC.

Ngay từ những phút đầu trận đấu, các cầu thủ Trẻ Vĩnh Long khá tự tin, kiểm soát khu trung tuyến, tạo ra nhiều pha tấn công đội Dũng Phong FC gồm nhiều cựu tuyển thủ Long An, Tiền Giang, TP Hồ Chí Minh.

Phút thứ 5, từ đợt tấn công bên cánh phải, bóng chuyền vào giữa để tiền đạo Quốc Đạt (Trẻ Vĩnh Long) đánh đầu ghi bàn thắng, mở tỷ số 1-0. Trên đà hưng phấn, cầu thủ Trẻ Vĩnh Long liên tục tấn công, dồn ép đội Dũng Phong FC lùi về phòng ngự. Phút thứ 14, Quốc Đạt có cú đúp cho mình cũng bằng pha đánh đầu hiểm hóc, ghi bàn nâng 2-0. Dũng Phong FC chưa kịp chấn chỉnh đội hình, thì phút 18 đội Trẻ Vĩnh Long có pha tấn công trung lộ, Hùng Anh sút bóng căng nâng lên tỷ số 3-0. 

Tuy nhiên, mọi sự đã thay đổi hoàn toàn. Phút 20 Ngọc Thậm có pha sút cận thành khi không có người kèm, rút ngắn xuống 1-3 cho Dũng Phong FC. 

Sau đó, trời đổ mưa rất lớn, làm ảnh hưởng đến lối chơi kỹ thuật của Trẻ Vĩnh Long.  Phút 37 đội Dũng Phong FC được hưởng quả phạt trực tiếp sát vòng cấm, Văn Chính sút phạt, thủ thành Minh Thiện đẩy bóng nhưng vì mưa trơn nên bóng đi luôn vào lưới, giúp Dũng Phong FC bám đuổi tỷ số 2-3. Cuối hiệp 1, thần may mắn không đứng về phía Trẻ Vĩnh Long khi Quốc Đạt có pha kết thúc bóng đập xà ngang. Rồi sau đó, Quốc Đạt đưa bóng vào lưới đối phương trọng tài không công nhận, gây sự phản ứng của các cầu thủ.

 Cơn mưa lớn, đã ảnh hưởng đến lối chơi của các cầu thủ Trẻ Vĩnh Long.
Cơn mưa lớn, đã ảnh hưởng đến lối chơi của các cầu thủ Trẻ Vĩnh Long.

Bước vào hiệp 2, càng khó khăn cho hai đội. Lối chơi của đội Trẻ Vĩnh Long còn quá non kém kinh nghiệm và không quen sân ngập nước mưa, thì Dũng Phong FC có những pha xỉa bóng điệu nghệ. Phút 78, 82, cựu tuyển thủ quốc gia Phan Văn Tài Em liên tục có 2 pha ghi bàn thắng đưa tỷ số trận đấu vượt lên 4-3. Và ngay phút cuối trận đấu, Tài Em có cú hattrick cho mình, ấn định tỷ số 5-3. 

Trong khi đó, trận đấu cùng giờ trên SVĐ Long An, Trẻ Đồng Tháp thắng Trẻ Long An 2-1. 

Với kết quả trên thứ hạng chung cuộc của các đội: 1/ Dũng Phong FC (Long An), 2/ Trẻ Đồng Tháp, 3/ Trẻ Long An, 4/ Trẻ Vĩnh Long. 

Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng trao các giải cá nhân: Vua phá lưới Nguyễn Văn Chính (Dũng Phong FC với 4 bàn thắng); Thủ môn xuất sắc Phạm Thế Văn (Trẻ Đồng Tháp); Cầu thủ Nguyễn Việt Thắng (Dũng Phong FC).

Tin, ảnh: DƯƠNG THU, ANH TUẤN