Lê Thanh Tùng giành tấm vé thứ 2 cho TDDC Việt Nam dự Olympic 2020

Cập nhật, 15:04, Thứ Ba, 08/10/2019 (GMT+7)

Đoàn Thể thao Việt Nam có tấm vé chính thức thứ 2 tham dự Olympic Tokyo 2020 nhờ công VĐV TDDC Lê Thanh Tùng.

Thanh Tùng (phải) giành vé thứ 2 dự Olympic Tokyo 2020 cho Thể thao Việt Nam.
Thanh Tùng (phải) giành vé thứ 2 dự Olympic Tokyo 2020 cho Thể thao Việt Nam.

Tại giải TDDC thế giới đang diễn ra ở Stuttgart (Đức), Thể thao Việt Nam đã đón nhận tin vui từ tấm vé dự Olympic 2020 của Lê Thanh Tùng ở nội dung nhảy chống. 

Vận động viên sinh năm 1995 thực hiện hai lần nhảy với số điểm chung cuộc là 14,633, trong đó lượt nhảy đầu tiên đạt 14,9 điểm, xếp hạng 5 chung cuộc. 

Theo quy định, Top 3 giành huy chương sẽ giành vé chính thức đến Tokyo nhưng do 5/8 VĐV lọt vào chung kết đã giành vé đến Olympic bằng suất đồng đội nên Lê Thanh Tùng mặc nhiên giành vé ở thời điểm chưa cần thi chung kết.

Trước Lê Thanh Tùng, kình ngư Nguyễn Huy Hoàng là vận động viên đầu tiên của Việt Nam giành vé tới Olympic 2020 sau khi đạt chuẩn A nội dung 800 m tự do nam tại Giải bơi vô địch Thế giới 2019.

Hiện tại, nhiều môn khác của Thể thao Việt Nam cũng đang trong quá trình thi đấu vòng loại Olympic 2020 và triển vọng sẽ có thêm những VĐV đoạt vé đến Tokyo trong thời gian tới./. 

Theo Hồng Ngọc/VOV