Đánh bại UAE, Thái Lan dẫn đầu bảng G Vòng loại World Cup 2022

Cập nhật, 21:28, Thứ Ba, 15/10/2019 (GMT+7)

Thắng 2-1 trong cuộc tiếp đón UAE, Thái Lan vươn lên chiếm ngôi đầu bảng G Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á với 7 điểm sau 3 trận đấu.

Cục diện bảng G sau lượt trận ngày 15/10
Cục diện bảng G sau lượt trận ngày 15/10

Tiếp đón UAE trên sân Thammasat, Thái Lan nhập cuộc rất chủ động và nhanh chóng tạo ra thế trận lấn lướt. Đoàn quân HLV Akira Nishino chiếm ưu thế nhờ hàng tiền vệ cơ động, dù không có sự phục vụ của 2 trụ cột Chanathip Songkrasin, Thitipan Puangchan vì chấn thương.

Phút 27, hàng phòng ngự UAE thi đấu quá hời hợt trước đợt tấn công của đội chủ nhà. Ekanit Panya thoải mái căn chỉnh bên cánh trái rồi tạt bóng như đặt cho Teerasil Dangda bật cao đánh đầu mở tỷ số 1-0 cho Thái Lan.

Teerasil Dangda suýt nữa lập cú đúp khi đánh đầu dội xà ngang khung thành UAE sau tình huống đá phạt của Theerathon Bunmathan ở phút 37. Tiền đạo này càng thêm tiếc nuối khi đội khách bất ngờ tìm thấy bàn gỡ hòa ngay trước giờ nghỉ.

Phút 45+2, hàng phòng ngự Thái Lan bất ngờ đứng sững lại trước quả tạt từ cánh trái để Ali Mabkhout băng vào đánh đầu cận thành, hạ gục thủ môn Siwarak Tedsungnoen quân bình tỷ số 1-1 cho đại diện Tây Á.

Dẫu vậy, Thái Lan cũng sớm đòi lại thế dẫn bàn ngay đầu hiệp 2. Hàng phòng ngự UAE một lần trả giá vì sự hời hợt. Ekanit Panya ghi bàn sau cú dứt điểm cận thành, nâng tỷ số lên 2-1 cho đội chủ nhà ở phút 51.

Về cuối trận, UAE nỗ lực dồn lên tấn công. Tuy nhiên, trong một ngày thi đấu dưới phong độ, đại diện Tây Á đã phải chấp nhận thất bại trên sân Thammasat. Cơ hội tốt nhất mà đội khách tạo ra trong hiệp 2 là cú dứt điểm sạt cột dọc của Tariq Hassan ở phút 73.

Thắng UAE 2-1, Thái Lan vươn lên chiếm ngôi đầu bảng G Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á với 7 điểm sau 3 trận đấu. ĐT Việt Nam cũng có 7 điểm sau 3 trận nhưng tạm xếp nhì bảng do kém Thái Lan chỉ số phụ./.

Hoàng Long/VOV.