Giải vô địch điền kinh quốc gia 2019: VĐV Vĩnh Long giành 2 HCB

Cập nhật, 17:03, Thứ Ba, 17/09/2019 (GMT+7)

Bước sang ngày thi đấu thứ hai của giải (17/9/2019), cô gái Vĩnh Long mở đầu cho các nội dung của đoàn Vĩnh Long liên tục giành 2 chiếc HCB.

Nếu như ở ngày thi đấu đầu tiên, VĐV Ka Hoa (Ninh Thuận) đoạt HCV nội dung đẩy tạ nữ cho đoàn với thành tích 14m75, đồng thời phá kỷ quốc gia ở nội dung do chính cô đang nắm giữ (14m56). Tại mùa giải 2018, Ka Hoa từng phá kỷ lục quốc gia của Nguyễn Thị Yến Trang (Vĩnh Long) đã nắm giữ vào năm 2012- 14m54.

Tuy nhiên, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào sự trở lại chính thức của “bà mẹ 1 con" Nguyễn Thị Huyền sau khi "nháp" trước ở Giải điền kinh TP Hồ Chí Minh mở rộng 2019 cách đây chưa lâu. VĐV người Nam Định vẫn giữ được phong thái thi đấu tự tin, dũng mãnh.

Chiều tối qua, chính cô đã đánh bại mọi đối thủ trên đường đua chung kết 400m nữ để giành tấm HCV đầu tiên cho đoàn Nam Định.

Huỳnh Thị Mỹ Tiên (371, Vĩnh Long) về đích hạng nhì nội dung chạy 100m.
Huỳnh Thị Mỹ Tiên (371, Vĩnh Long) về đích hạng nhì nội dung chạy 100m.

Trong ngày thi đấu thứ hai của giải (17/9/2019), Huỳnh Thị Mỹ Tiên (Vĩnh Long) đã thi đấu khá ấn tượng khi đoạt HCB cự ly 100m nữ. Tiếp theo đó, Huỳnh Thị Mỹ Tiên về đích hạng nhì với thành tích 14”11 cự ly 100m vượt rào.

Huỳnh Thị Mỹ Tiên (Vĩnh Long) nhận HCB.
Huỳnh Thị Mỹ Tiên (Vĩnh Long) nhận HCB.

Theo giới chuyên môn, từ nay đến khai mạc SEA Games 30 chỉ còn hơn 2 tháng và đây cũng là giai đoạn nước rút trong kế hoạch chuẩn bị của đoàn thể thao Việt Nam.

HCB cũng là niềm vui của Huỳnh Thị Mỹ Tiên với đồng đội Vĩnh Long.
HCB cũng là niềm vui của Huỳnh Thị Mỹ Tiên với đồng đội Vĩnh Long.

Chính vì vậy Giải vô địch điền kinh quốc gia năm 2019 được tổ chức tại SVĐ Thống Nhất (TP Hồ Chí Minh) được xem là cuộc sát hạch cuối cùng để xác định phong độ của các tuyển thủ, đồng thời bổ sung thêm những gương mặt nổi bật khác trước khi chốt lại danh sách chính thức lên đường tham sang Philipines vào cuối năm.

Tin, ảnh: DƯƠNG THU- LÊ GIANG