Italia đăng cai Thế vận hội mùa đông 2026

Cập nhật, 07:25, Thứ Tư, 26/06/2019 (GMT+7)

Theo VTC News, Hội đồng Olympic quốc tế (IOC) trao quyền đăng cai Thế vận hội mùa đông năm 2026 cho Italia.

Thế vận hội mùa đông năm 2026 sẽ được tổ chức ở Italia và được gọi theo tên của 2 thành phố đăng cai là Milan- Cortina d’Ampezzo. Quyết định lựa chọn nước chủ nhà vừa được IOC công bố vào tối 24/6 tại Lausanne (Thụy Sĩ).

Các đại diện của Italia rất phấn khích khi nghe thông báo từ IOC. Màn ăn mừng của họ chỉ bị gián đoạn giây lát khi ông Thomas Bach- Chủ tịch IOC- gửi lời chúc mừng ngắn gọn.

Để giành quyền đăng cai kỳ Thế vận hội mùa đông lần thứ 25, Italia đã vượt qua Thụy Điển (với 2 thành phố Stockholm và Are) trong cuộc bỏ phiếu. Đây là lần thứ 3 Italia làm chủ nhà của sự kiện này. Trong quá khứ, TP Cortina d’Ampezzo từng đăng cai Thế vận hội mùa đông năm 1956.

Thế vận hội mùa đông 2026 dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 6/2 đến 22/2/2026.

PV