Giải xe đạp ĐBSCL- Cúp Gạo Hạt ngọc trời 2019: Tranh tài 901km

Cập nhật, 15:39, Thứ Tư, 26/06/2019 (GMT+7)
Các VĐV từng tranh tài tại Giải Xe đạp nam toàn quốc ĐBSCL mùa giải 2018, chặng về đích tại TP Cao Lãnh (Đồng Tháp).
Các VĐV từng tranh tài tại Giải Xe đạp nam toàn quốc ĐBSCL mùa giải 2018, chặng về đích tại TP Cao Lãnh (Đồng Tháp).

Giải do Tập đoàn Lộc Trời kết hợp cùng Liên đoàn Xe đạp- mô tô Thể thao Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ và các đơn vị liên quan tổ chức. Đây là mùa giải được tổ chức lần thứ 28, diễn ra từ 14- 20/8/2019, qua các cung đường trong khu vực ĐBSCL.

Giải đấu năm nay là dịp để các đội đánh giá tương quan lực lượng và các VĐV tuyển thủ quốc gia- trẻ quốc gia chuẩn bị tham dự các giải quốc tế vào cuối năm nay. Bên cạnh đó, giải còn mang thông điệp “Cùng nông dân bảo vệ môi trường”.

Theo lộ trình mùa giải ĐBSCL cũng gần giống với cung đường Tour về nông thôn vừa diễn ra hồi tháng 5, nhưng có thêm chặng đi Rạch Giá- Hà Tiên (Kiên Giang) và Hà Tiên- Châu Đốc (An Giang). Như vậy, các tay đua sẽ có dịp vượt qua 2 cây cầu mới: Vàm Cống và Cao Lãnh.

Các VĐV từng tranh tài tại Giải Xe đạp nam toàn quốc ĐBSCL mùa giải 2018, chặng đua vòng quanh đại lộ Hòa Bình (TP Cần Thơ).
Các VĐV từng tranh tài tại Giải Xe đạp nam toàn quốc ĐBSCL mùa giải 2018, chặng đua vòng quanh đại lộ Hòa Bình (TP Cần Thơ).

Lộ trình thi đấu dài 901km:

Ngày 13/8, chặng 1: TP Cần Thơ- TP Sóc Trăng- TP Bạc Liêu, 110km.

Ngày 14/8, chặng 2: TP Bạc Liêu- TP Vị Thanh- TP Rạch Giá, 136km.

Ngày 15/8, chặng 3: TP Rạch Giá- TP Hà Tiên, 89km.

Ngày 16/8, chặng 4: TP Hà Tiên- Tri Tôn- TP Châu Đốc, 100km.

Ngày 17/8, chặng 5: TP Châu Đốc- TP Long Xuyên- TP Cao Lãnh, 101km.

Ngày 18/8, chặng 6: TP Cao Lãnh- TX Hồng Ngự- TX Kiến Tường, 135km.

Ngày 19/8, chặng 7: TX Kiến Tường- TP Tân An- TP Mỹ Tho, 100km.

Ngày 20/8, chặng 8: TP Trà Vinh- TP Vĩnh Long- TP Cần Thơ, 100km; chiều cùng ngày đua vòng quanh đại lộ Hòa Bình (TP Cần Thơ), dài 30km

Tin, ảnh: DƯƠNG THU