Vì King's Cup, Thái Lan khẩn cấp xóa án phạt cho trụ cột ĐTQG

Cập nhật, 21:12, Thứ Tư, 22/05/2019 (GMT+7)

 

Tiền vệ Sanrawat (áo trắng) nhận thẻ đỏ vì hành vi đấm trọng tài trong trận hòa 1-1 của Bangkok với Port FC. Ảnh: Bangkok United
Tiền vệ Sanrawat (áo trắng) nhận thẻ đỏ vì hành vi đấm trọng tài trong trận hòa 1-1 của Bangkok với Port FC. Ảnh: Bangkok United

LĐBĐ Thái Lan FAT vừa đưa ra quyết định chưa từng có tiền lệ, khi gấp rút xóa án phạt cho cầu thủ của Bangkok United để chuẩn bị cho King’s Cup 2019.

Phút 90+3 ở trận hòa 1-1 trước Port FC tại vòng 11 Thai League 2019, đội khách Bangkok United phản ứng gay gắt với quyết định của trọng tài sau một tình huống thổi phạt. Trong lúc hỗn loạn, tiền vệ Sanrawat đã có hành vi đấm trộm vào bụng trọng tài.

Ngay lập tức, vị Vua áo đen đã rút thẻ đỏ, truất quyền thi đấu tuyển thủ Thái Lan. Tỏ ra bất mãn với quyết định của trọng tài, Sanrawat đá tung quả bóng lên trời, tiếp tục ra có những phản ứng gay gắt với trọng tài biên.

Với hành vi hành hung trọng tài, Sanrawat nhận án phạt nặng từ Ban tổ chức. Tiền vệ đội tuyển Thái Lan bị cấm thi đấu tới 8 trận và nộp phạt 120.000 bath (tương đương 88 triệu đồng).

 Chủ tịch FAT Somyot Poompanmoung đã yêu cầu xóa án phạt cho Sanrawat vì cầu thủ này năm trong danh sách 35 cái tên chuẩn bị cho King's Cup 2019
Chủ tịch FAT Somyot Poompanmoung đã yêu cầu xóa án phạt cho Sanrawat vì cầu thủ này năm trong danh sách 35 cái tên chuẩn bị cho King's Cup 2019

Tuy nhiên, mới đây tờ báo Siam Sport đưa tin, Chủ tịch FAT Somyot Poompanmoung đã yêu cầu xoá án phạt cho Sanrawat. Lý do được đưa ra là bởi tiền vệ này nằm trong danh sách 35 cầu thủ được HLV Sirisak Yodyardthai triệu tập lên ĐT Thái Lan chuẩn bị cho King’s Cup 2019.

Đây được xem là quyết định chưa từng có tiền lệ trong lịch sử bóng đá Thái Lan khi LĐBĐ nước này can thiệt để xóa án phạt cho 1 cầu thủ. Điều này cho thấy King’s Cup 2019 đối với Thái Lan là vô cùng quan trọng và họ làm mọi cách để có được lực lượng mạnh nhất.

Thái Lan sẽ đối đầu với ĐT Việt Nam ngày khai mạc, trong trận đấu có ý nghĩa lẫn tính chất vượt ra khỏi khuôn khổ một giải đấu giao hữu như King's Cup.

Với người hâm mộ bóng đá xứ Chùa Vàng thì đây được xem như là hành động tiếp tay cho bạo lực sân cỏ, khiến cầu thủ không ăn năn sau những tình huống chơi xấu trên sân.

Theo ĐÌNH THẢO/LĐO