An Bình (Long Hồ) và Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu niên cùng đạt giải nhất Giải vô địch các CLB dưỡng sinh

Cập nhật, 16:31, Thứ Ba, 14/05/2019 (GMT+7)

Giải do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh cùng Liên đoàn Thể dục Vĩnh long tổ chức với sự tham dự có 22 CLB đến từ các địa phương trong tỉnh tranh tài tại Quảng trường TP Vĩnh Long, với 2 nội dung thi đấu.

Các VĐV dù cao tuổi, nhưng vẫn say mê tập luyện, thi diễn.
Các VĐV dù cao tuổi, nhưng vẫn say mê tập luyện, thi diễn.

Các VĐV dù cao tuổi, nhưng luôn thể hiện sự say mê tập luyện, tham gia tích cực tại cuộc thi diễn với những động tác uyển chuyển và tạo không khí sôi động cho người xem.

Kết quả, BTC đã trao thưởng cho các đơn vị đạt giải chung cuộc:

Thể dục tự chọn tay không: 1/ Thập nhị tấn pháp (An Bình- Long Hồ), 2/ Thể dục 7 động tác (Trung Ngãi- Vũng Liêm), 3/ Thập nhị tấn pháp (Tường Lộc- Tam Bình), Thập nhị tấn pháp (Thị trấn Vũng Liêm- Vũng Liêm).

Giải khuyến khích: Quảng trường TP Vĩnh Long, Hòa Bình 1, Hòa Bình 2 (Trà Ôn), Cái Vồn, Thành Phước, Đông Thành (TX Bình Minh), Trung Hiếu (Vũng Liêm).

Thể dục tự chọn có dụng cụ: 1/ Thái cực đao 54 (Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu niên), 2/ Quạt 18 (Hiếu Nhơn- Vũng Liêm), 3/ Gậy dài (Trung Chánh- Vũng Liêm), Thái cực dù (Hòa Hiệp- Tam Bình).

Giải khuyến khích: Thể dục dưỡng sinh TP Vĩnh Long, Hiếu Phụng, Trung Hiệp (Vũng Liêm), Thiện Mỹ, Hòa Bình 1 (Trà Ôn).

Giải thưởng “Phúc Lộc thọ”: cụ ông Đỗ Công Lương (SN 1941, CLB TDDS An Bình- Long Hồ), cụ bà  Nguyễn Thị Tuyết (SN 1947, CLB TDDS Hiếu Nhơn- Vũng Liêm)

Tin, ảnh: DƯƠNG THU