Bế mạc Giải vô địch Bóng chuyền bãi biển nữ châu Á 2019

Cập nhật, 16:10, Thứ Ba, 23/04/2019 (GMT+7)

 

Pha tranh bóng trận Việt Nam (phải) gặp Vanuatu.
Pha tranh bóng trận Việt Nam (phải) gặp Vanuatu.

Tối 22/4, giải đã khép lại sau 4 ngày tranh tài tại cụm sân bóng chuyền bãi biển (BCBB) thuộc Khu liên hợp Thể thao Cần Thơ (công viên sông Hậu), với trận chung kết hấp dẫn giữa đội Nhật Bản 1 và Thái Lan 1.

Hai đội bước vào trận chung kết rất tự tin, cống hiến những pha tấn công trên lưới rất mạnh mẽ, những pha cứu bóng rất ngoạn mục và điểm số so kè nhau rất sát, thậm chí hiệp 2 kéo dài lên tới điểm số 27/27. Và đội Nhật Bản 1 với Murakami- Ishii có bản lĩnh nhỉnh hơn đội Radarong- Hongpak (Thái Lan 1), nên đã giành chiến thắng với điểm số 29/27 ở hiệp 2. Thắng 2-0, Nhật Bản 1 đoạt ngôi vô địch với phần thưởng 2.600 USD. Thái Lan 1 hạng nhì với giải thưởng 2.000 USD.

 Pha cứu bóng của đội VĐV Thái Lan trong trận tranh chung kết.
Pha cứu bóng của đội VĐV Thái Lan trong trận tranh chung kết.

 

Pha tranh bóng trận chung kết, Nhật Bản 1 và Thái Lan 1.
Pha tranh bóng trận chung kết, Nhật Bản 1 và Thái Lan 1.

Trước đó, đội Thái Lan 2 đã giành chiến thắng trước đội New Zealand 1 với tỷ số 2-0, đứng hạng ba được thưởng 1.600 USD. Đội New Zealand 1 hạng tư và đồng hạng 5 là: Trung Quốc 1, Trung Quốc 2, Nhật Bản 2 và Vanuatu.

BTC trao thưởng cho các đội đạt giải.
BTC trao thưởng cho các đội đạt giải.

Giải vô địch BCBB nữ Châu Á tại Cần Thơ là tour cuối cùng trong 3 giải đấu được Liên đoàn Bóng chuyền châu Á (AVC) tính điểm xếp hạng, chọn 4 đội có điểm số cao nhất dự giải vô địch thế giới tại Đức vào tháng 6/2019 tới.

Tin, ảnh: DƯƠNG THU