Trên 7.400 VĐV của 65 tỉnh, thành, ngành tranh tài tại Đại hội Thể thao toàn quốc.

Cập nhật, 15:52, Thứ Tư, 21/11/2018 (GMT+7)

Tính đến thời điểm này đã có trên 7.400 VĐV của 63 tỉnh, thành và 2 ngành là Công an và Quân đội đăng ký tham gia tranh tài tại Đại hội Thể thao toàn quốc. Các VĐV đăng ký tranh tài 36 môn với 743 nội dung thi đấu.

Khung cảnh khai mạc Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VI- 2010 tại Đà Nẵng.

Khung cảnh khai mạc Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VI- 2010 tại Đà Nẵng.

 

Trong đó, Hà Nội là đơn vị có số VĐV đông nhất với 845 VĐV tranh tài ở cả 36 môn thể thao với 611/743 nội dung thi đấu. Tiếp đó là đoàn TP Hồ Chí Minh với 737 VĐV tham gia tranh tài ở 35/36 môn, 40/45 phân môn và 573/743 nội dung.

Đoàn Vĩnh Long với 77 VĐV tham gia thi đấu 9/36 môn. Đoàn Hậu Giang với 20 VĐV tranh tài 5/36 môn thi đấu. Đoàn Lai Châu có số lượng VĐV ít nhất với 14 VĐV.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018 diễn ra từ 15/11- 10/12. Tính đến ngày 20/11, đã có 2 môn thi đấu xong là bóng chuyền bãi biển và khiêu vũ thể thao. Các môn: bi sắt, rowing, cầu lông, bóng rổ, quần vợt, nhảy cầu, bóng ném... đã, đang tiếp tục diễn ra các cuộc tranh tài sôi nổi.

Chương trình lễ khai mạc được diễn ra trên Sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) lúc 20h00 ngày 25/11, Đài Truyền hình Việt Nam truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, Đài Phát thanh- Truyền hình Hà Nội và một số tỉnh, thành phố tiếp sóng.

Tin, ảnh: DƯƠNG THU