Giải vô địch thế giới quyền Taekwondo 2018: 2 VĐV Vĩnh Long góp phần giành HCĐ

Cập nhật, 19:32, Thứ Ba, 20/11/2018 (GMT+7)

Giải diễn ra ở Đài Loan (Trung Quốc) từ 15- 18/11/2018. Đây là giải đấu có quy mô lớn nhất từ trước đến nay với sự tham dự của 1.274 VĐV ở mọi lứa tuổi đến từ 59 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tại giải này, Vĩnh Long góp mặt 2 VĐV: Lê Ngọc Hân và Nguyễn Phan Khánh Hân.

VĐV Lê Ngọc Hân (Vĩnh Long, bìa trái).
VĐV Lê Ngọc Hân (Vĩnh Long, bìa trái).

Ngay trong ngày khai mạc, trong 4 nội dung mà các VĐV tham dự, Việt Nam mang về 3 tấm huy chương. Ở nội dung quyền tiêu chuẩn cá nhân nam, Phạm Quốc Việt đã mang về một tấm HCB đầu tiên.

Nguyễn Thị Mộng Quỳnh cũng mang về cho Taekwondo Việt Nam thêm một tấm HCĐ ở nội dung quyền sáng tạo cá nhân nữ.

Tiếp nối thành công của nội dung cá nhân, 5 VĐV Lê Trần Kim Uyên, Nguyễn Phan Khánh Hân, Nguyễn Ngọc Minh Hy, Trần Đăng Khoa, Bùi Anh Tuấn cũng xuất sắc đem về tấm HCĐ ở nội dung quyền sáng tạo đồng đội.

Tiếp theo đó, ở nội dung đồng đội nữ cadet quyền tiêu chuẩn, 3 VĐV Châu Ngọc Tuyết Sang, Nguyễn Thanh Hiền Linh, Lê Ngọc Hân đã giành được HCĐ sau khi để thua Hàn Quốc ở chung kết 2.

Chủ tịch WT Choue Chung-won trao HCĐ cho VĐV Nguyễn Thị Mộng Quỳnh ở nội dung quyền sáng tạo cá nhân nữ.
Chủ tịch WT Choue Chung-won trao HCĐ cho VĐV Nguyễn Thị Mộng Quỳnh ở nội dung quyền sáng tạo cá nhân nữ.

Bên cạnh 3 VĐV giành được HCĐ đội nữ quyền tiêu chuẩn, ở ngày thi đấu thứ 2, đội tuyển Việt Nam còn có 7 VĐV khác thi đấu.

Tuy không giành được huy chương nhưng những VĐV này cũng giành được những thứ hạng khá cao. Hồ Thanh Phong xếp hạng 5 chung cuộc nội dung quyền tiêu chuẩn cá nhân nam U30. 

Lê Trần Kim Uyên và Nguyễn Kim Phương cũng giành hạng 5 nội dung quyền tiêu chuẩn đồng đội nữ U17.

Các VĐV Việt Nam mang về huy chương đồng nội dung quyền sáng tạo đồng đội.
Các VĐV Việt Nam mang về huy chương đồng nội dung quyền sáng tạo đồng đội.

Ở nội dung đồng đội nam tiêu chuẩn U14, Nguyễn Quang Trí, Nguyễn Văn Đáng và Hồ Thanh Ân, đã vào vòng chung kết nhưng để thua VĐV của Mỹ, chỉ được hạng 5.

Các lượt đấu của ngày tiếp theo, đáng chú ý trong số này có sự xuất hiện của những gương mặt nổi bật của Taekwondo Việt Nam như Châu Tuyết Vân hay Nguyễn Thị Lệ Kim.

VĐV Phạm Quốc Việt trên bục nhận giải nội dung quyền tiêu chuẩn cá nhân nam.
VĐV Phạm Quốc Việt trên bục nhận giải nội dung quyền tiêu chuẩn cá nhân nam.

Tuy thi đấu ở nhiều nội dung nhưng chúng ta chỉ giành được thêm một tấm HCĐ ở nội dung quyền sáng tạo cá nhân trên 17 tuổi của Nguyễn Đình Khôi.

Như vậy, đội tuyển quyền Taekwondo Việt Nam đã giành được tổng cộng 5 chiếc huy chương bao gồm 1 bạc và 4 đồng.

Bộ 3 VĐV Việt Nam (trái sang): Lê Ngọc Hân, Nguyễn Thanh Hiền Linh, Châu Ngọc Tuyết Sang đã giành được HCĐ.
Bộ 3 VĐV Việt Nam (trái sang): Lê Ngọc Hân, Nguyễn Thanh Hiền Linh, Châu Ngọc Tuyết Sang đã giành được HCĐ.

Đáng chú ý, khi cường quốc Taekwondo là Hàn Quốc tham dự ở tất cả các nội dung thì việc đội tuyển Việt Nam giành được huy chương cũng đánh dấu những sự phát triển vượt bật của Taekwondo trong thời gian vừa qua. Rõ ràng, Taekwondo Việt Nam đang dần dần vươn mình ra biển lớn.

HLV Trưởng đội tuyển quyền Việt Nam- Nguyễn Thanh Huy chia sẻ: “Sự thành công của các VĐV Việt Nam tại giải lần này đã vượt ngoài kỳ vọng của ban huấn luyện. Tuy nhiên, thật sự mà nói các em đã cố gắng tập luyện quên mình và thi đấu rất tốt nên kết quả là hoàn toàn xứng đáng. Thành công này cũng cho thấy Taekwondo Việt Nam đã thật sự có những bước phát triển trong thời gian gần đây. Thành công này sẽ là tiền đề để Đội tuyển quyền Taekwondo Việt Nam xây dựng và phát huy đội ngũ kế thừa.”

Tin, ảnh: DƯƠNG THU- LÊ GIANG