Giải Quần vợt tỉnh Vĩnh Long mở rộng lần 1: Tuấn Ballack (Tiền Giang) giành cú đúp

Cập nhật, 16:01, Thứ Hai, 06/08/2018 (GMT+7)

Giải Quần vợt tỉnh Vĩnh Long mở rộng lần 1- Cúp Tân Phước Thành 2018 do Liên đoàn Quần vợt tỉnh cùng Diễn đàn Quần vợt ĐBSCL tổ chức ngày 4, 5/8/2018 trên sân Trung tâm Huấn luyện thi đấu TDTT tỉnh Vĩnh Long.

Tuấn Ballack (Tiền Giang) trong trận chung kết nội dung 1350 điểm.
Tuấn Ballack (Tiền Giang) trong trận chung kết nội dung 1350 điểm.

Tham dự, có 160 VĐV thuộc các CLB trong tỉnh Vĩnh Long cùng: TP Hồ Chí Minh, Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp, Trà Vinh, Cần Thơ, Sóc Trăng, Cà Mau và Bình Thuận. Các VĐV thi đấu nội dung đôi nam theo nhóm điểm 1350 và 1550.

Tâm (Tiền Giang), trong trận chung kết nội dung 1350 điểm.
Tâm (Tiền Giang), trong trận chung kết nội dung 1350 điểm.

Sau các vòng đấu loại trực tiếp, đến trận chung kết nội dung 1350 điểm, cặp Vinh/Hiếu (Vi tính Mekong Vĩnh Long) dẫn trước Tuấn Ballack/Tâm (Tiền Giang) 2-0, nhưng trời mưa lớn khiến trận đấu phải gián đoạn hơn 40', rồi lần thứ 2 hơn 20'.

Vinh (Vi tính Mekong Vĩnh Long) trong trận chung kết nội dung 1350 điểm.
Vinh (Vi tính Mekong Vĩnh Long) trong trận chung kết nội dung 1350 điểm.

 

Hiếu (Vi tính Mekong Vĩnh Long) trong trận chung kết nội dung 1350 điểm.
Hiếu (Vi tính Mekong Vĩnh Long) trong trận chung kết nội dung 1350 điểm.

Đó là thời điểm để Tuấn Ballack phục hồi thể lực (VĐV đăng ký thi đấu cả 2 nội dung của giải này) với cuộc lội dòng nước ngược ngoạn mục, đưa bộ đôi của tỉnh Tiền Giang gỡ lại 2-3, 3-4, 4-5 và thắng 6-5 đầy kịch tính.

Các VĐV nhận giải thưởng nội dung 1350 điểm.
Các VĐV nhận giải thưởng nội dung 1350 điểm.

 

Các VĐV nhận giải thưởng nội dung 1550 điểm.
Các VĐV nhận giải thưởng nội dung 1550 điểm.

Kết thúc giải, BTC trao thưởng cho các VĐV:

Nội dung 1550 điểm: 1/ Tuấn Ballack (Tiền Giang)/Cững (Nhà VHLĐ TP Hồ Chí Minh), 2/ Lâm (Sóc Trăng)/Khải (Vĩnh Long), 3/ Đạt/Thông (Sa Đéc, Đồng Tháp), Tuấn Ruby/Quốc (An Giang).

Nội dung 1350 điểm: 1/ Tuấn Ballack/Tâm (Tiền Giang), 2/ Vinh/Hiếu (Vi tính Mekong Vĩnh Long), 3/ Trường (Thanh Bình, Đồng Tháp)/Sỹ (Tràm Chim, Đồng Tháp), Phúc/Tỵ (Cái Bè, Tiền Giang).

Tin, ảnh: DƯƠNG THU