Chủ nhà Indonesia tiếc vì Việt Nam không mua bản quyền

Cập nhật, 07:49, Thứ Sáu, 17/08/2018 (GMT+7)

 

Việt Nam không trực tiếp ASIAD khiến nhiều người tiếc nuối.
Việt Nam không trực tiếp ASIAD khiến nhiều người tiếc nuối.

Theo TTVHO, bà Linda Wahyudi- Giám đốc Trung tâm Phát sóng truyền hình ASIAD 2018 cho biết: “Hiện tại, đã có 75 quốc gia và vùng lãnh thổ sở hữu bản quyền phát sóng các môn thi đấu tại ASIAD 2018. Trong đó, 16 đơn vị có giữ bản quyền, bao gồm cả 12 thành viên Hiệp hội Truyền hình Châu Á- Thái Bình Dương”.

“Tôi rất tiếc khi Việt Nam sẽ không có sóng ASIAD 18. Tôi nhớ hồi SEA Games 26 (2011) cũng tại Jakarta và Pamelang, các đài Việt Nam đều tham dự. Việt Nam và Indonesia là láng giềng cùng khối ASEAN, chúng ta đều gặp nhau về chuyện bản quyền SEA Games”- bà Linda Wahyudi chia sẻ.

Với 20 năm làm trong ngành truyền hình và mua bản quyền, bà Linda Wahyudi có nhiều kinh nghiệm lẫn trải nghiệm với câu chuyện giá bản quyền. Nữ giám đốc trung tâm nói: “Mỗi năm, giá bản quyền ngày một tăng và để các đài quyết định đổ tiền là điều không dễ”.

PV