Chặng 6, Giải xe đạp ĐBSCL- Cúp Gạo hạt ngọc trời An Giang: Tay đua Mai Nguyễn Hưng dẫn đầu giải áo xanh

Cập nhật, 16:41, Thứ Năm, 16/08/2018 (GMT+7)

 

Trước giờ thi đấu chặng 6, BTC trao thưởng cho các tay đua đạt giải chặng 5, Võ Thanh An (Premium Cycling Vĩnh Long) giành giải nhất Sprint 2.
Trước giờ thi đấu chặng 6, BTC trao thưởng cho các tay đua đạt giải chặng 5, Võ Thanh An (Premium Cycling Vĩnh Long) giành giải nhất Sprint 2.

 

 Tay đua Trịnh Đức Tâm (Tập đoàn Lộc Trời) mặc áo vàng sau 5 chặng đua.
Tay đua Trịnh Đức Tâm (Tập đoàn Lộc Trời) mặc áo vàng sau 5 chặng đua.

Sáng 16/8, các tay đua thi đấu chặng 6 chạy 21 vòng quanh Đại lộ Hòa Bình (TP Cần Thơ) dài 31,5km. Tay đua Edgar Neito (Ynghua Đồng Nai) đã về đích đến thành công giành chiến thắng chặng. Tay đua Mai Nguyễn Hưng (VUS TP Hồ Chí Minh) thu ngắn cách biệt giải thưởng áo xanh từ 10” xuống còn 3” so với áo vàng khi về đích hạng 3.

Đây là chặng đua vòng quanh và có cự ly ngắn nên tốc độ được đẩy lên rất cao sau khi xuất phát do các tay đua thay phiên nhau tấn công nhằm tách tốp.

Các tay đua của đội Calytos Đồng Tháp, Quân Đội, Premium Cycling Vĩnh Long, Ynghua Đồng Nai đã thoát đi thành công từ sau vòng 2 nhưng nỗ lực đi thêm được hơn 2 vòng nữa đã bị tốp đông bắt lại.

Các tay đua xuất phát chặng 6, vòng quanh Đại lộ Hòa Bình (TP Cần Thơ).
Các tay đua xuất phát chặng 6, vòng quanh Đại lộ Hòa Bình (TP Cần Thơ).

Với quyết tâm giành chiến thắng, 2 tay đua Edgar Neito (Ynghua Đồng Nai) và Nguyễn Hướng đã tấn công để thoát được khỏi tốp đông từ sau vòng 4. Cả hai tay đua này thay phiên nhau kéo với tốc độ trên 45- 48km/h và tạo được cách biệt gần 30” so với tốp đông.

Nỗ lực của tay đua Edgar Neito đã thành công khi đi về đích đến trước tiên sau 41’21” (tốc độ trung bình 45,707km/h). Tay đua Nguyễn Thành Tâm đã rút thắng trước Mai Nguyễn Hưng ngay tại đích đến để giành hạng nhì, xếp tiếp theo là Nguyễn Trường Tài, Lê Nguyệt Minh (VUS TP Hồ Chí Minh), Sarda Perz Javier (Tập đoàn Lộc Trời).

Tay đua Edgar Neito (Ynghua Đồng Nai) tung ra những cú nước rút để tạo cách biệt.
Tay đua Edgar Neito (Ynghua Đồng Nai) tung ra những cú nước rút để tạo cách biệt.

Tay đua Trịnh Đức Tâm (Tập đoàn Lộc Trời) tiếp tục bảo vệ áo vàng sau 6 chặng với tổng thời gian 13h56’33”, về đích hạng ba tay đua Mai Nguyễn Hưng đã được thưởng 4” cùng với áo vàng về đích sau 3”, nên cách biệt chỉ còn 3” so với áo vàng, hạng ba Nguyễn Trường Tài (hơn 14”).

Tay đua Mai Nguyễn Hưng dẫn đầu giải áo xanh với 106 điểm. Với tổng hạng 83, đội VUS TP Hồ Chí Minh tiếp tục dẫn đầu giải đồng đội sau 41h51’20”, có cùng thời gian xếp sau là Tập đoàn Lộc Trời (tổng hạng 118), Domesco Đồng Tháp (hơn 17”).

Tay đua Mai Nguyễn Hưng (VUS TP Hồ Chí Minh, áo xanh) và Trịnh Đức Tâm (Tập đoàn Lộc Trời, áo vàng) đeo bám quyết liệt.
Tay đua Mai Nguyễn Hưng (VUS TP Hồ Chí Minh, áo xanh) và Trịnh Đức Tâm (Tập đoàn Lộc Trời, áo vàng) đeo bám quyết liệt.

 

 Tay đua Edgar Neito (Ynghua Đồng Nai) trong niềm vui chiến thắng chặng 6 tại TP Cần Thơ.
Tay đua Edgar Neito (Ynghua Đồng Nai) trong niềm vui chiến thắng chặng 6 tại TP Cần Thơ.

Sáng 17/8, các tay đua thi đấu chặng 7, từ TP Cần Thơ đi TP Cà Mau dài 173km.

Tin, ảnh: DƯƠNG THU