Tour Xe đạp toàn quốc Về Nông thôn: Nguyễn Minh Thiện (Premium Cycling Vĩnh Long) về nhất chặng 7

Cập nhật, 17:00, Thứ Tư, 16/05/2018 (GMT+7)

 

Các tay đua qua cầu Cần Thơ
Các tay đua qua cầu Cần Thơ

Sáng 16/5, đoàn đua thi đấu chặng 7 từ TP Cần Thơ đi TP Vĩnh Long, TP Trà Vinh dài 95km. Tay đua Nguyễn Minh Thiện (Premium Cycling Vĩnh Long) đã vượt qua tốp đi đầu tại đích đến, về nhất sau 2g19’38” (tốc độ trung bình 40, 821 km/g).

Tay đua đang giữ áo xanh Phan Hoàng Thái (Domesco Đồng Tháp) đã tạo cách biệt về điểm số trong bảng tổng sắp so với Jay Lampawog (Team Go For Gold) khi cả hai tay đua này cùng với 5 tay đua khác đã thoát đi khỏi tốp đông và về đích đến thành công. Tay đua Nguyễn Minh Thiện (Premium Cycling Vĩnh Long) đã vượt qua tốp đi đầu tại đích đến, về nhất sau 2g19’38” (tốc độ trung bình 40, 821 km/g).

 Các tay đua tranh tài qua Khu công nghiệp Hòa Phú (Vĩnh Long)
Các tay đua tranh tài qua Khu công nghiệp Hòa Phú (Vĩnh Long)

Với quyết tâm tranh chấp điểm áo xanh nên hai tay đua Phan Hoàng Thái cùng Jay Lampawog đã luôn so kè nhau và tách được khỏi tốp đông khi đoàn đua đi được gần 30 km, và kéo theo 5 tay đua: Nguyễn Minh Thiện, Cao Hoàng Thịnh (Bike Life Đồng Nai), Nguyễn Thanh Hiền (Bình Dương), Nguyễn Hoàng Giang và Nguyễn Đắc Thời (Gạo Hạt ngọc trời An Giang) để hình thành tốp đi đầu và tạo được cách biệt đến hơn 1’ so với tốp đông phía sau có áo vàng Quách Tiến Dũng (Quân Khu 7).

Tại giải thưởng dọc đường (Sprint) 1- khi vào địa phận TP Vĩnh Long, tay đua Jay Lampawog đã giành 5 điểm thưởng khi rút thắng trước Phan Hoàng Thái. Tay đua Phan Hoàng Thái đã giành thêm 5 điểm thưởng khi rút thắng trước tốp đi đầu tại Sprint 2 khi đi được 60 km.

Các tay đua vào địa phận TP Vĩnh Long.
Các tay đua vào địa phận TP Vĩnh Long.

Tại thị trấn Vũng Liêm- Sprint 3, chiến thắng đã thuộc về tay đua Nguyễn Minh Thiện và tốp đi đầu này chinh phục thành công 25 km còn lại để về đích đến.

Tại đích đến, tay đua Nguyễn Minh Thiện đã tạo cú nước rút ngoạn mục, vượt lên trước khi còn cách đích gần 1km, và về đích đến thành công, xếp hạng nhì là Cao Hoàng Thịnh, tiếp theo đó là Phan Hoàng Thái. Đồng thời, đội Premium Cycling Vĩnh Long giành giải nhì đồng đội chặng, sau đội Gạo Hạt ngọc trời An Giang.

Qua đó Phan Hoàng Thái tiếp tục dẫn đầu giải áo xanh với 78 điểm và tạo được cách biệt trước đối thủ đang tranh chấp Jay Lampawog (về đích hạng 5) tới 20 điểm.

Các tay đua tranh tài vào địa phận Thị trấn Long Hồ (Vĩnh Long) tại chặng 7 của giải.
Các tay đua tranh tài vào địa phận Thị trấn Long Hồ (Vĩnh Long) tại chặng 7 của giải.

 

Tay đua Nguyễn Minh Thiện (Premium Cycling Vĩnh Long) về nhất chặng 7 tại TP Trà Vinh.
Tay đua Nguyễn Minh Thiện (Premium Cycling Vĩnh Long) về nhất chặng 7 tại TP Trà Vinh.

Tốp đông về đích chỉ sau 20” nên thứ hạng vẫn không thay đổi, tay đua Quách Tiến Dũng vẫn giữ áo vàng với tổng thời gian 13g56’29”, thứ hạng tiếp theo: 2/ Nguyễn Phạm Quốc Khang (Bike Life Đồng Nai- hơn 2”), hơn 8” gồm: 3/ Phạm Minh Triết (Gạo Hạt ngọc trời An Giang), 4/ Nguyễn Nhật Nam (Domesco Đồng Tháp), 5/ Hồ Duy Phụng (Bike Life Đồng Nai), 6/ Nguyễn Văn Dương (Gạo Hạt ngọc trời An Giang- hơn 45”).

Các tay đua tốp sau tung nước rút về đích tại  TP Trà Vinh.
Các tay đua tốp sau tung nước rút về đích tại TP Trà Vinh.

Giải đồng đội: 1/ Gạo Hạt ngọc trời An Giang (41g 48’18”), 2/ Bike Life Đồng Nai (hơn 1’19”), 3/ Team Go For Gold- Philippines (hơn 8’37”).

Sáng 17/5, các tay đua thi đấu chặng 8 từ TP Bến Tre đi Thị xã Kiến Tường (Long An) dài 101km.   

Tin, ảnh: ĐỒNG BẰNG