Tour xe đạp toàn quốc Về nông thôn lần thứ 23: Khai mạc tại đảo ngọc Phú Quốc

Cập nhật, 15:06, Thứ Ba, 13/03/2018 (GMT+7)

Tour xe đạp toàn quốc về nông thôn tranh Cúp Gạo Hạt Ngọc Trời lần thứ 23 năm 2018 với chủ đề “23 năm nối kết những cung đường” sẽ diễn ra từ ngày 10- 19/5 tới đây.

Lần đầu tiên Giải xe đạp ĐBSCL đã diễn ra chặng khai mạc tại Phú Quốc- năm 2016, được khá đông người hâm mộ cổ vũ.
Lần đầu tiên Giải xe đạp ĐBSCL đã diễn ra chặng khai mạc tại Phú Quốc- năm 2016, được khá đông người hâm mộ cổ vũ.

Giải do Liên đoàn Xe đạp- Mô tô thể thao Việt Nam; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang, Liên đoàn Xe đạp- Mô tô thể thao tỉnh An Giang phối hợp tổ chức với nhà tài trợ là Tập đoàn Lộc Trời.

Có thể xem việc tổ chức giải ĐBSCL năm 2016 tại Phú Quốc (Kiên Giang) thành công đã tạo được tiếng vang cho làng xe đạp Việt Nam, nên BTC quyết định tổ chức trên hòn đảo ngọc này.  

Các tay đua sẽ thi đấu 10 chặng với lộ trình thi đấu dài 939km đi qua các tỉnh, thành ĐBSCL: Kiên Giang, Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cần Thơ, Vĩnh Long, Trà Vinh, Tiền Giang, Long An, Đồng Tháp và kết thúc tại An Giang- đúng vào ngày sinh nhật Bác Hồ kính yêu.

Lộ trình thi đấu của giải:

Chặng 1 (ngày 10/5): Chạy vòng quanh Phú Quốc (dài 100km).

Chặng 2 (11/5): TX Hà Tiên- TP Rạch Giá (90km).

Chặng 3 (12/5): TP Rạch Giá- TP Cà Mau (130km).

Chặng 4 (13/5):  TP Cà Mau- TP Sóc Trăng (121km).

Chặng 5 (14/5): Chạy vòng quanh TP Sóc Trăng (48km).

Chặng 6 (16/5): TP Cần Thơ- TP Trà Vinh (100km).

Chặng 7 (17/5): TP Trà Vinh- TX Kiến Tường (100km).

Chặng 8 (18/5): TX Kiến Tường- TX Hồng Ngự (100km).

Chặng 9 (19/5): TX Châu Đốc- TP Long Xuyên (80km), 14g00: Chạy vòng quanh TP Long Xuyên (30km).

Tin ảnh: ĐỒNG BẰNG