Bạn có biết?

Chiều cao của U23 Việt Nam ở VCK U23 Châu Á 2018 là… 1m75

Cập nhật, 18:42, Thứ Ba, 09/01/2018 (GMT+7)

 

Tiền đạo Nguyễn Công Phượng (U23 Việt Nam) cao 1m68.
Tiền đạo Nguyễn Công Phượng (U23 Việt Nam) cao 1m68.

Đây là lần đầu tiên đội Việt Nam có chiều cao trung bình tốt nhất khi có mặt tại VCK U23 châu Á 2018, diễn ra tại Trung Quốc. Đội bóng Việt Nam có chiều cao trung bình là 1m75. 

Tuy không thể sánh bằng các quốc gia là đối thủ trực tiếp, như đội U23 Hàn Quốc và U23 Australia có chiều cao trung bình 1m82, nhưng cầu thủ cao nhất là hậu vệ cánh trái Đoàn Văn Hậu (1m85) khi anh mới 18 tuổi. Tiếp theo đó là trung vệ Lê Văn Đại và thủ thành Nguyễn Văn Hoàng cùng cao 1m82.

Ngược lại, U23 Hàn Quốc đem theo 3 tiền đạo với người thấp nhất cũng cao 1m85- Park In Hyeok, còn thủ môn Song Bum Keun là cầu thủ cao nhất của U23 Hàn Quốc (1m94). Đội U23 Australia có 3 trung phong là George Blackwook, Deni Juric và Milislav Popovic cao trên 1m86, còn trung vệ Aleksandar Susnjar cũng cao đến 1m92.

Tiền vệ Lương Xuân Trường (U23 Việt Nam) cao 1m78.
Tiền vệ Lương Xuân Trường (U23 Việt Nam) cao 1m78.

Đó là những cái tên mà hàng phòng ngự của U23 Việt Nam sẽ đối mặt ở 2 trận đấu đầu tiên của bảng D. Nên việc HLV Park Hang Seo kéo Văn Hậu và Duy Mạnh vào nhóm 3 trung vệ cũng là điều dễ hiểu.

Với bóng đá thế giới, vấn đề chiều cao và thể hình đôi khi không tỷ lệ thuận với trình độ và đẳng cấp của một đội bóng. Tuy nhiên ở Châu Á, trình độ của bóng đá Việt Nam được đánh giá là đi sau Hàn Quốc và Australia khá nhiều. Vì vậy, chiều cao luôn trở thành điểm yếu để những đối thủ tận dụng bằng những pha bóng trên không.

 Chiều cao của các cầu thủ bóng đá Việt Nam thường thua thiệt đối thủ thế giới
Chiều cao của các cầu thủ bóng đá Việt Nam thường thua thiệt đối thủ thế giới

HLV Park Hang Seo chủ động sử dụng 3-4-3 và có thể thay đổi nhanh chóng trở thành 5-3-2 hoặc 5-4-1, nhằm biến khu vực phần sân của Việt Nam trở nên chật chội hơn cũng là để hạn chế  điểm yếu ấy.

Danh sách đội U23 Việt Nam với chiều cao trung bình: 1m748, tuổi trung bình: 21.

- Thủ môn: Bùi Tiến Dũng, Đặng Ngọc Tuấn, Nguyễn Văn Hoàng.

- Hậu vệ: Vũ Văn Thanh, A Hoàng, Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Thành Chung, Đỗ Duy Mạnh, Bùi Tiến Dũng, Trần Đình Trọng, Lê Văn Đại, Phạm Xuân Mạnh.

- Tiền vệ: Nguyễn Quang Hải, Trương Văn Thái Quý, Phạm Đức Huy, Bùi Tiến Dụng, Nguyễn Trọng Đại, Nguyễn Phong Hồng Duy, Châu Ngọc Quang, Lương Xuân Trường.

- Tiền đạo: Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Văn Toàn, Phan Văn Đức, Lê Thanh Bình, Hà Đức Chinh.

DƯƠNG THU (tổng hợp)