Thủ môn của Sài Gòn FC được bổ sung vào ĐT U23 Việt Nam

Cập nhật, 20:00, Thứ Hai, 04/12/2017 (GMT+7)

Chuẩn bị cho giải M-150 và VCK U23 châu Á 2018, HLV Park Hang-seo đã quyết định triệu tập thêm thủ môn Nguyễn Văn Hoàng của Sài Gòn FC vào đội tuyển U23 Việt Nam.

Sau khi V.League 2017 kết thúc, HLV Park Hang-seo đã công bố danh sách tập trung 32 cầu thủ vào đội tuyển U23 Việt Nam chuẩn bị cho M-150 và VCK U23 châu Á 2018.

Tuy nhiên, trong những ngày qua, vị chiến lược gia người Hàn Quốc tiếp tục bổ sung thêm những tân binh vào đội tuyển U23 Việt Nam.

Thủ môn Nguyễn Văn Hoàng của Sài Gòn FC được bổ sung vào đội tuyển U23 Việt Nam
Thủ môn Nguyễn Văn Hoàng của Sài Gòn FC được bổ sung vào đội tuyển U23 Việt Nam

Theo đó, sau khi dự khán các trận đấu tại VCK U21 quốc gia 2017, HLV Park Hang-seo đã triệu tập bộ đôi Nguyễn Tiến Linh và Lê Văn Đại của chủ nhà U21 B.Bình Dương.

Tuy nhiên, sau hai buổi tập của U23 Việt Nam vị chiến lược gia 58 tuổi người Hàn Quốc tiếp tục triệu tập thêm thủ môn Nguyễn Văn Hoàng của Sài Gòn FC vào đội tuyển U23 Việt Nam.

Với sự bổ sung Văn Hoàng, đội tuyển U23 Việt Nam đã có 4 thủ môn bên cạnh những cầu thủ đã triệu tập từ trước là Bùi Tiến Dũng, Đặng Ngọc Tuấn và Phí Minh Long.

Như vậy, quân số đội tuyển U23 Việt Nam tập trung chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2018 đã được nâng lên thành 35 người. Mặc dù vậy, con số này có thể sẽ giảm đi trong những ngày tới khi ở U23 Việt Nam đang có một loạt ca chấn thương khác nhau.

Trong đó, chấn thương của tân binh Nguyễn Tiến Linh là nặng nhất. Cầu thủ của B.BD bị chấn lương lật cổ chân trong buổi tập chiều ngày 2/12, cần phải mất 1-2 tuần mới có thể tập trở lại.

Chấn thương này có thể khiến Tiến Linh phải nói lời chia tay với đội tuyển U23 Việt Nam chỉ sau 2 buổi tập đầu tiên.

Theo TTVN